Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 17/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng giờ làm thêm: Chỉ là giải pháp tạm thời!; Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 15 ra ngày 17/01/2022

Trang nhất số báo 14 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/1/2022
Trang nhất số báo 14 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/1/2022

Tăng giờ làm thêm: Chỉ là giải pháp tạm thời!

Bộ LĐTB&XH đã đề xuất Thủ tướng, Chính phủ tăng thời gian làm thêm lên 72 giờ/tháng nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của DN, người lao động (NLĐ); nhưng cũng có không ít người băn khoăn vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao động.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng giờ làm thêm ở tất cả các ngành nghề. Ảnh Hùng Việt
Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng giờ làm thêm ở tất cả các ngành nghề. Ảnh: Hùng Việt

Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Sáng 16/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức cuộc. gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ản Thanh Hải
Quang cảnh buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thanh Hải

Minh bạch để dân giám sát

Thực hiện theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, TP Hà Nội cũng như nhiều địa phương đã đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xác định đây là một giải pháp trọng tâm để phòng, chống tiêu cực.

Hướng dẫn làm thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. Anhr Thanh Hải
Hướng dẫn làm thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. Ảnh: Thanh Hải

Chăm lo Tết thiết thực cho người lao động

Dịch Covid-19 trong năm qua đã tác động tiêu cực tới thu nhập, đời sống của CNLĐ. Thấu hiểu điều đó, các cấp công đoàn Thủ đô đã và đang huy động mọi nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo cho mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết. 

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà hỗ trợ cho các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh Thủy Tiên
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà hỗ trợ cho các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh: Thủy Tiên

Giữ vững “kiềng ba chân” trong năm 2022
Mới bước vào tháng đầu của năm kế hoạch 2022, con đường thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng là chúng ta tìm ra những trụ cột chính cho sự phát triển kinh tế cho tương lai. Riêng tôi mạnh dạn chọn ra 3 trụ cột chính của sự phát triển đó là: Đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P, khu Công nghiệp Bắc Ninh. Ảnh: Phạm Kiên
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P, khu Công nghiệp Bắc Ninh. Ảnh: Phạm Kiên

Kim ngạch xuất khẩu 2022: Nhiều dư địa để bứt phá

Bộ Công Thương dự báo, năm 2022, nhiều thuận lợi sẽ đến với hoạt động xuất khẩu hàng hóa nhờ nhu cầu hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục tăng.

May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty may 10. Ảnh Thanh Hải
May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty may 10. Ảnh: Thanh Hải

7 tuyến vành đai của Hà Nội: Phân kỳ đầu tư sẽ khả thi, hiệu quả hơn

Nguồn vốn dành cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là bộ khung chính với những tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị quá lớn, mà nhu cầu giao thông của Hà Nội lại vô cùng bức thiết, và không đồng đều với từng khu vực. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, TP nên lựa chọn, phân kỳ đầu tư từng tuyến, từng đoạn tuyến sẽ khả thi và hiệu quả hơn.

Đường vành đai 3 trên cao. Ảnh: Thanh Hải
Đường vành đai 3 trên cao. Ảnh: Thanh Hải

Doanh nghiệp bất động sản cấp thiết chuyển đổi số

Covid-19 đang làm thay đổi nền tảng trực tuyến, cùng sự nở rộ hội nghị trực tuyến, mạng xã hội... Việc số hóa thông tin cũng là một trong những giải pháp được đưa ra sau những cơn sốt đất liên tục gần đây, khi giá đất bị đẩy lên cao chỉ vì thiếu nguồn tin chính xác.

Các doanh nghiệp bất động sản đang dần chuyển sang kinh doanh theo xu hướng số. Ảnh: Việt Dũng
Các doanh nghiệp bất động sản đang dần chuyển sang kinh doanh theo xu hướng số. Ảnh: Việt Dũng

Cận Tết xe khách liên tỉnh vẫn... ế

Lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường vé Tết của cả 3 loại hình dịch vụ vận tải hành khách là đường sắt, đường bộ và đường hàng không cùng “rủ nhau” ế ẩm. Trong đó, thê thảm nhất có lẽ là xe khách liên tỉnh.

Bến xe khách Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối năm. Ảnh Trần Vương
Bến xe khách Mỹ Đình vắng khách trong ngày cuối năm. Ảnh: Trần Vương

Hình phạt nào cho những kẻ cha hờ, mẹ kế máu lạnh?

Thời gian qua, nhiều trẻ nhỏ bị bạo hành chết tức tưởi bởi “cha dượng”, “mẹ kế”, tình nhân của bố mẹ ruột. Vì bất kì lý do gì, các đối tượng tội bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong cần phải bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại cơ quan điều tra trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP Hồ Chí Minh. Ản Nguyễn Trang
Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại cơ quan điều tra trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Trang

Tết xưa - đánh thức miền ký ức

Giống như xem những hình ảnh thời bao cấp, triển lãm “Tết xưa” khiến nhiều người rưng rưng nhớ thời niên thiếu, mong chờ cả năm để được hít hà mùi bánh chưng, mùi pháo Tết dịp Xuân về.

Công chúng tham quan triển lãm Tết xưa. Ảnh Lại Tấn
Công chúng tham quan triển lãm Tết xưa. Ảnh: Lại Tấn

Xem xét để học sinh lớp 7 đến 12 của Hà Nội trở lại trường

Với mong muốn học sinh được quay trở lại trường học trực tiếp trong điều kiện an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội đang xem xét, đề xuất với TP cho phép 100% học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán.

Tiêm vaccine phòng Covid 19 cho học sinh tại trường THPT Đống Đa. Ảnh Hải Linh
Tiêm vaccine phòng Covid 19 cho học sinh tại trường THPT Đống Đa. Ảnh: Hải Linh

Không để thiếu nước gieo cấy vụ Xuân

Đợt bổ sung nguồn nước thứ hai từ các hồ chứa thuỷ điện được xem là trọng tâm chống hạn vụ Xuân 2022. Cùng với 10 địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị rốt ráo lấy nước phục vụ sản xuất cho bà con nông dân.

Công nhân kiểm tra vận hành trạm bơm dã chiến Phù Sa. Ảnh Trọng Tùng
Công nhân kiểm tra vận hành trạm bơm dã chiến Phù Sa. Ảnh: Trọng Tùng

Phòng tránh hội chứng đột tử khi ngủ ở trẻ nhỏ

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé gái 2 tháng tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim trước khi đến bệnh viện. Các bác sĩ khuyến cáo, bố mẹ cần hết sức chú ý đến hiện tượng bất thường của trẻ, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cách Hongkong quản lý khách nhập cảnh thời Covid-19

Sau 24 giờ trên chặng đường bay Helsinki-Franfurt-Bangkok-Hongkong, 4 giờ chiều một ngày đầu tháng 1 năm 2022, máy bay của Lufthanza đã đưa tôi đến sân bay Hongkong.

Các hành khách ngồi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 ở sân bayHongkong.
Các hành khách ngồi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 ở sân bay Hongkong.