Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 30/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương: "Lăn xả" vào công việc ngay từ đầu năm; Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 307 ra ngày 30/12.

 Trang nhất số 307 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/12/2020

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương: "Lăn xả" vào công việc ngay từ đầu năm

Ngày 29/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, trước tình hình thực tế về yêu cầu phát triển, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu trong chỉ đạo điều hành phấn đấu tăng trưởng năm 2021 đạt khoảng 6,5% hoặc cao hơn, đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ 2022 trở đi. 

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020: Sẽ ban hành chuẩn nghèo đa chiều mới

Chiều 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế chính sách, pháp luật. Tại phiên họp, Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới.

 Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Sáng 29/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích. Ảnh: Phạm Hùng

Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5686/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Thương hiệu quốc gia nâng tầm doanh nghiệp

"Chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm, có khát vọng, đam mê, sáng tạo để nhanh chóng xây dựng và phát triển mạnh mẽ thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam. Nếu vận dụng hiệu quả, THQG sẽ tạo cơ hội để DN vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hóa” - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú nhấn mạnh tại Hội thảo “Định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong xu thế hội nhập” do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) tổ chức ngày 29/12.

 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao cúp sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020. Ảnh: Thanh Hải

Hối hả trên công trường sửa mặt cầu Thăng Long

Dự án sửa mặt cầu Thăng Long chỉ còn cách vạch đích ít ngày nữa. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, hàng trăm kỹ sư, công nhân tại đây đã phải trải qua những khoảng thời gian làm việc “căng như dây đàn”.

 Toàn cảnh công trường sửa mặt cầu Thăng Long. Ảnh: Phạm Hùng

Vỉa hè Hồ Tây thành nơi kinh doanh

Vỉa hè, thảm cỏ bị biến thành nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện gây cản trở, mất ATGT… là thực trạng đang diễn ra tại một số tuyến đường quanh khu vực Hồ Tây.

 Hàng quán đua nhau chiếm dụng vỉa hè quanh HồTây làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện.

Đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô: Vẫn chờ quy hoạch phân khu

Trong 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội, đô thị vệ tinh Phú Xuyên nằm ở phía Nam TP, được phê duyệt quy hoạch chung từ năm 2015. Tuy nhiên đến nay, sau 5 năm, các quy hoạch phân khu tại đô thị vệ tinh này vẫn chưa có, dẫn đến những hạn chế trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút nguồn lực phát triển của địa phương.

 Huyện Phú Xuyên chụp từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Hà

Kiên quyết xử lý xe chở quá tải, quá khổ

Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP, nhất là xe chở quá tải, quá khổ.

 Lực lượng chức năng Hà Nội cân tải trọng xe nghi vấn tại đường Lý Sơn, quận Long Biên. Ảnh: Nguyễn Huế

Xung đột giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế: Di sản không có lỗi

Hà Nội là địa phương được các nhà khoa học đánh giá cao trong việc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế. Nhưng Hà Nội cũng bị nhắc đến với những bài học đau xót về việc phá hỏng di sản. 

 Khu di tích 18 Hoàng Diệu (Hà Nội) được đánh giá là giải quyết hài hòa, phù hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phương Anh

Cuối năm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư 

Những ngày cuối năm, khi người người, nhà nhà tất bật lo đón Tết thì tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư (cơ sở 2), mọi công việc vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều Tết năm nay ở BV áp lực, đặc biệt hơn khi vẫn còn những bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, rồi nỗi lo về chủng mới của virus SARS-COV-2. Thế nhưng, BV đã sẵn sàng mọi phương án, kịch bản ứng phó để bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

 Bác sĩ thăm, khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Ngọc Tú

Phát triển chuỗi liên kết trong nông nghiệp Thủ đô: Lấy doanh nghiệp làm đầu tàu

Ngày 29/12, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết Dự án chuỗi giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2019-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Ánh Ngọc

Mối đe dọa bị "thổi phồng"?

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã kêu gọi cần có liên minh mạnh mẽ hơn để chống lại Trung Quốc trên mặt trận kinh tế và thương mại, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) sắp ký kết một thỏa thuận đầu tư song phương với Bắc Kinh.

 Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh AP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần