Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 2/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khen thưởng đột xuất người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư; Từ vụ tai nạn tại chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân: Cảnh báo an toàn nhà chung cư… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 46 ra ngày 2/3.

 Trang nhất số 46 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 2/3/2021
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với quận Đống Đa: Chú trọng chỉnh trang, phát triển kinh tế đô thị
Sáng 1/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với quận Đống Đa về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Khen thưởng đột xuất người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư
Chiều 1/3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cùng đoàn công tác của TP, huyện Đông Anh đã đến nơi cư trú để trao Thư khen của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) - người đã cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) chiều 28/2.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Doãn Thành
Từ vụ tai nạn tại chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân: Cảnh báo an toàn nhà chung cư
Dư luận lại được phen “tá hỏa” khi vụ việc một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 xuống mái tôn tầng 1 tại tòa nhà chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều 28/2. Mặc dù điều thương tâm đã không xảy ra nhưng không phải lúc nào thần chết cũng "ngủ quên" như thế. Một lần nữa câu chuyện về quy chuẩn, chất lượng công trình tại mỗi tòa chưng cư cao tầng lại được nhắc đến nhưng bên cạnh đó cũng phải đề cập đến trách nhiệm của các bậc phụ huynh khi trong nhà có con nhỏ.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng.
Hà Nội nới lỏng một số loại hình kinh doanh, dịch vụ từ ngày 2/3
Chiều 1/3, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp phiên thứ 95 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Công Thọ
Bà Lê Thị Thu Hằng được phân công làm Bí thư Quận ủy Tây Hồ
Ngày 1/3, tại Quận ủy Tây Hồ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại quận Tây Hồ.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Phạm Hùng
Không hạn chế quyền tự ứng cử của công dân
Tự ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội, HĐND các cấp là một trong những yếu tố thể hiện sự đảm bảo dân chủ trong hoạt động bầu cử. Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, tất cả mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền ứng cử.
 Công dân Việt Nam sẽ không bị hạn chế quyền tự ứng cử. Ảnh: Chiến Công
Dự báo tăng trưởng năm 2021: Lạc quan nhưng không chủ quan
Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu có tầm quan trọng hàng đầu trong các mục tiêu (gồm tăng trưởng cao, lạm phát thấp, cán cân thanh toán có số dư, thất nghiệp ít, môi trường được bảo vệ và cải thiện).
 Hoạt động bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Đình Vũ, TP Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng
Doanh nghiệp vận tải lao đao vì Covid-19
Chưa kịp gượng dậy sau một năm điêu đứng vì dịch Covid-19, các DN vận tải tiếp tục lao đao trong đợt bùng phát mới của đại dịch và dự báo sẽ có một năm vô vàn khó khăn đang chờ phía trước.
 Cảnh tượng vắng vẻ tại bến xe Giáp Bát do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Hòa Thắng
Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố loại đặc biệt
Sáng 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 Toàn cảnh TP Đà Nẵng
Doanh nghiệp bất động sản tp hồ chí Minh Đồng loạt bung hàng sau Tết
Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều DN bất động sản (BĐS) tại TP Hồ Chí Minh vẫn khởi động lại thị trường với hàng nghìn căn hộ mới.
 Khách hàng xem nhà mẫu tại dự án LDG Sky của Công ty LGD.
Hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở Thanh Trì
Tại huyện Thanh Trì, có hàng trăm DN, cơ sở sản xuất hoạt động ở gần khu dân cư và cụm công nghiệp (CCN). Để hạn chế cháy nổ xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an huyện Thanh Trì, thực hiện thường xuyên tổng kiểm tra, rà soát, chỉ ra tồn tại và mạnh tay xử lý vi phạm.
 Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an huyện Thanh Trì hướng dẫn cán bộ và người dân xử lý tình huống cháy nổ. Ảnh: Hữu Hải
Hun đúc văn hóa đọc cho thiếu nhi
Thời gian qua, không gian đọc dành cho thiếu nhi tại Hà Nội ngày càng được mở rộng với nhiều hình thức phong phú. Thông qua mô hình thư viện tại nhà trường, thư viện những ước mơ và phòng đọc thiếu nhi tại các thư viện trên địa bàn TP, những trang sách đang dễ dàng tiếp cận độc giả nhỏ, trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối tình yêu sách của trẻ em Thủ đô.
 Thiếu nhi tìm đọc sách tại thư viện Dream Plus Library. Ảnh: Lại Tấn
Hôm nay, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường học
Đến thời điểm này, tất cả trường học trên địa bàn đều đã sẵn sàng đón học sinh (HS) trở lại trường học. Trong ngày đầu tiên đi học sau Tết Nguyên đán, các em sẽ thực hiện những biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. 
 Giáo viên trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy dọn vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh. Ảnh: Minh Tuấn
Nâng giá trị cho sản phẩm OCOP
Trong giai đoạn 2018 - 2020, việc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Dù vậy, để tạo sức lan tỏa lớn hơn, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn tới, vẫn còn nhiều việc cần làm. Kinh tế & Đô thị có cuộc trao đổi với Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí xung quanh vấn đề này.
 Khách hàng tham quan gian trưng bày và bán sản phẩm OCOP tại một hội chợ tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng
Thị trường năng lượng ngóng chờ quyết định của OPEC+
Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng phục hồi mạnh, các chuyên gia dự đoán Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC+, dẫn đầu là Ả Rập Saudi và Nga, sẽ nhất trí tăng nguồn cung trong cuộc họp chính sách vào giữa tuần này.
 Thị trường năng lượng ngóng chờ quyết định của OPEC+
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần