Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 30/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kinh tế 6 tháng cuối năm: Nhiều áp lực từ mục tiêu tăng trưởng; HĐND một số quận, huyện tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 149 ra ngày 30/6/2021.

 Trang nhất số báo 149 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/6/2021
Kinh tế 6 tháng cuối năm: Nhiều áp lực từ mục tiêu tăng trưởng
Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,64%, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 5,8% được Bộ KH&ĐT đưa ra hồi cuối tháng 5/2021. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn tăng gấp ba lần mức tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020. Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố vào sáng 29/6.
 Sản xuất hàng tiêu dùng tại Công ty Sunhouse. Ảnh: Hải Linh
HĐND một số quận, huyện tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Sáng 29/6, HĐND quận Đống Đa, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND quận. Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh dự và chỉ đạo Kỳ họp.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào HĐND quận Đống Đa khóa XX. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Phân công rõ trách nhiệm tại mỗi điểm thi tốt nghiệp THPT
Ngày 29/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình. Ảnh: Công Hùng
Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong sạch, vững mạnh
Chiều 29/6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô họp hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị. Tham dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Quy định Sàn thương mại điện tử phải khai, nộp thuế thay hộ kinh doanh: Bối rối vì lộ trình thực hiện
Quy định trách nhiệm của sàn kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trong việc khai và nộp thuế thay mặt cho cá nhân kinh doanh qua sàn theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC dự định đang khiến nhiều người trong cuộc khá bối rồi. 
 Khách hàng giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Việt Dũng
Doanh nghiệp và bài toán tăng vốn
Dòng tiền vẫn đổ vào thị trường chứng khoán mạnh cũng là lúc các DN tranh thủ chào bán tăng vốn hàng tỷ cổ phiếu mới.
 Nhiều DN cần tăng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế đang dần hồi phục. Ảnh: Thanh Hải
Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải: Vẫn còn rào cản
Trước tình trạng khó khăn trăm bề, lại gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước cũng như ngân hàng, nhiều DN taxi đang nản lòng và dần đuối sức. Trao đổi với Kinh tế&Đô thị, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội Nguyễn Công Hùng thẳng thắn nói: “Hỗ trợ DN vận tải phải kịp thời trong giai đoạn khó khăn này, tránh để DN phá sản thì hỗ trợ không có tác dụng gì”.
 Cần hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19. Ảnh: Tuấn Anh
Tiếp bài “Người dân khổ vì xưởng nước đá trong khu dân cư”: Phạt cảnh cáo chủ cơ sở
Báo Kinh tế&Đô thị đã có một số bài viết phản ánh việc xưởng sản xuất nước đá tại địa chỉ số 1 (trước khi điều chỉnh địa chỉ là số 3), ngõ 125 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm hoạt động cả ngày lẫn đêm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Liên quan đến việc này, sau khi có kết quả đo tiếng ồn, lực lượng chức năng phường Trung Văn đã tiến hành lập biên bản cảnh cáo chủ xưởng sản xuất nước đá trên.
 Xưởng đá tại số 3, ngõ 125 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.
Cuối quý III/2021 sẽ mở lại đường bay quốc tế
Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng 30 hãng hàng không nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Pháp khai thác các chuyến bay chở hàng hóa, nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động tay nghề cao, sinh viên nước ngoài... đi/đến Việt Nam. Trong điều kiện các đường bay quốc tế chở khách chưa thể khai thác trở lại, các hãng hàng không Việt Nam đã dùng phần lớn nguồn lực đội tàu bay vào khai thác trên các đường bay nội địa.
 Viêt Nam sẽ mở lại đường bay quốc tế vào quý III/2021. Ảnh: Duy Anh
Hướng mới cho phát triển không gian xanh 
Trong mùa hè nắng nóng, những không gian công cộng, khoảng xanh trong đô thị thực sự vô cùng đáng quý, nhất là với Hà Nội, một TP đông dân, có tốc độ đô thị hóa nhanh và đang phải đối mặt với những thách thức của tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí. 
 Ý tưởng quy hoạch phát triển không gian xanh vườn hoa Diên Hồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Thu hồi tài sản tham nhũng: Hoàn thiện cơ chế pháp lý đủ mạnh
Thu hồi tài sản tham nhũng là một trong những tiêu chí đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tuy nhiên, hiện nay hiệu quả vẫn chưa cao do nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý để thu hồi tối đa tài sản thất thoát do tham nhũng là yêu cầu đang được đặt ra.
 Ảnh minh họa
Phục dựng không gian vịnh thơ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Sắp thành hiện thực
Sau 5 năm giậm chân tại chỗ, ý tưởng về việc phục dựng, xây dựng không gian ngâm thơ của các sĩ tử xưa, không gian văn hóa phục vụ cộng đồng tại Hồ Văn (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã đến giai đoạn khởi công. Khoảng tháng 7/2021, một dự án mang tên phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu tại Hồ Văn sẽ được thực hiện.
 Phối cảnh công trình
Tuyển sinh vào lớp 10: Cơ hội rộng mở cho học sinh
Khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn của các trường THPT công lập trên địa bàn TP, có quá nhiều cảm xúc đan xen xoay quanh câu chuyện điểm số và nguyện vọng (NV) đăng ký của học sinh (HS). Dù vậy, ngành giáo dục Thủ đô luôn quan tâm, tạo cơ hội cho tất cả học sinh được học tập.
 Thí sinh hoàn thành bài thi vào lớp 10 tại điểm thi trường THCS Lê Ngọc Hân. Ảnh: Tùng Thanh
Hiện đại hóa chăn nuôi nông hộ
Chăn nuôi nông hộ vẫn là nghề mang lại nguồn thu nhập chính của hàng triệu nông dân. Do đó, cùng với đẩy mạnh chăn nuôi trang trại quy mô lớn, các địa phương cần quan tâm phát triển chăn nuôi nông hộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, để khu vực này mang lại hiệu quả cao nhất.
 Chăn nuôi nông hộ đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ảnh: Mạnh Dũng
Thiếu nguồn cung, giá gia cầm tăng
Sau một thời gian dài giảm giá, thời điểm này, giá trứng và gia cầm thương phẩm liên tục tăng cao do thiếu nguồn cung. Đây là kịch bản đã được Bộ NN&PTNT dự đoán trước, khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng từ cuối năm 2020.
 Giá gia cầm tăng vì thiếu nguồn cung. Ảnh: Khánh Vũ
Quận Bắc Từ Liêm: Sẵn sàng vận hành chính quyền đô thị
Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đến nay, quận Bắc Từ Liêm cùng 13 phường đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng vận hành mô hình mới để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.
 Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Trần Thảo
Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ với áo Kinh tế&Đô thị, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, quyết định viện trợ khoảng 2 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam thời gian qua minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời cho biết, những hỗ trợ của xứ sở mặt trời mọc không chỉ dừng lại ở đó.
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Chính phủ tiếp nhận lô vaccine của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19 ngày 16/6 . Ảnh: Vũ Khoa