Tin tức tổng hợp trên báo in số 278 ngày 30/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đưa đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực phát triển hàng đầu; Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh: Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính, thương mại tầm khu vực và quốc tế... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 278 ra ngày 30/11/2022.

Trang nhất số báo 278 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/11/2022.
Trang nhất số báo 278 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/11/2022.

Đưa đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực phát triển hàng đầu

Sáng 29/11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Mạnh Quyền, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Nam
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Nam

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ ThanhXây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính, thương mại tầm khu vực và quốc tế

Phát biểu tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Nghị quyết số 30-NQ/TW tiếp tục xác định Thủ đô Hà Nội là trung tâm của Vùng ĐBSH, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ... của cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nam
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nam

Xây dựng các hệ giá trị Việt Nam: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 29/11, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư. Bộ VHTT&DL. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lại Tấn
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lại Tấn

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Khẩn trương giải quyết kiến nghị của công dân

Chiều 29/11, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp công dân theo vụ việc tháng 11/2022.

Chủ tịch HĐNDTP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Thịnh An

Phát triển đảng viên trẻ: Lan tỏa tinh thần cống hiến

Thu hút và phát triển đảng viên trẻ, tạo thêm sức sống mới cho đội ngũ kế thừa sự nghiệp của Đảng đang là một trong những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Nhìn từ Hà Nội, những năm gần đây, nhiều chi bộ trường THPT trên địa bàn TP đã chú trọng công tác tạo nguồn, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng học sinh ưu tú nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Tuy nhiên, số lượng học sinh THPT được kết nạp vào Đảng vẫn còn rất khiêm tốn; nhiều cái khó vẫn cần giải pháp để tháo gỡ.

Bài 1: Bước ngoặt lớn trong cuộc đời

Đối với những học sinh THPT, được trở thành đảng viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nhận thức được niềm tự hào đi cùng với trách nhiệm, các bạn đều thể hiện quyết tâm sẽ cố gắng cống hiến hết mình để xứng đáng với niềm vinh dự đó.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Thủy Tiên
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Thủy Tiên

Kinh tế Việt Nam năm 2022: Thành công nhưng không chủ quan

Theo báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và sẽ là năm đầu tiên trong giai đoạn 3 năm dịch Covid-19, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra, với tăng trưởng GDP khoảng 8% và thu ngân sách Nhà nước tăng mạnh trở lại…

Xuất khẩu hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Việt Linh
Xuất khẩu hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Việt Linh

Diễn đàn - Làm gì để cứu thị trường bất động sản?: Sớm khơi thông nguồn vốn 
Vũ Đình Chiến - Phó Tổng Giám đốc Thạch Bàn Lakeside

Chính sách về tài chính, tín dụng bị siết chặt, DN bất động sản BĐS gần như không thể sử dụng các kênh huy động vốn từ thị trường chứng khoán, trái phiếu. Trong khi ngân hàng giới hạn nguồn vốn cho vay và tăng lãi suất là nguyên nhân trực tiếp đưa thị trường BĐS vào giai đoạn trầm lắng hiện nay, thanh khoản bị giảm sút nhanh chóng, thậm chí nhiều DN bị mất thanh khoản. 

Cần có cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Ảnh: Thanh Hải
Cần có cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Ảnh: Thanh Hải

Mất mỹ quan đô thị tại phố Giang Văn Minh

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của ông N.M.T, số nhà 34 phố Giang Văn Minh (phường Kim Mã, quận Ba Đình) về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị của chính quyền sở tại.

Điểm tập kết vật liệu xây dựng, rác thải tại khu vực đầu ngõ 34 Giang Văn Minh.
Điểm tập kết vật liệu xây dựng, rác thải tại khu vực đầu ngõ 34 Giang Văn Minh.

Vì sao xe hợp đồng trá hình vẫn nóng?

Vấn nạn xe dù, bến cóc và xe hợp đồng trá hình đang ngày một nóng khi thời điểm Tết đang cận kề. Tình trạng này nóng đến mức Hiệp hội vận tải một số địa phương đã phải "cầu cứu" Bộ GTVT.

Xe dù dừng đỗ đón khách trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Hải Linh
Xe dù dừng đỗ đón khách trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Hải Linh

Quản lý xây dựng công trình cao tầng tại Hà Nội: Sớm hoàn thiện hệ thống quy hoạch

Phát triển công trình cao tầng là xu thế của nhiều đô thị trong và ngoài nước nhằm khai thác hiệu quả đất, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Thực tế phát triển công trình cao tầng của Hà Nội thời gian qua đã có những kết quả đáng kể trong việc tạo lập diện mạo mới cho bộ mặt đô thị Thủ đô. Tuy nhiên, việc xây dựng với tốc độ nhanh của những chung cư, nhà cao tầng cũng để lại không ít vấn đề thách thức, tồn tại.

Phát triển công trình cao tầng đã có những kết quả đáng kể trong việc tạo lập diện mạo mới cho bộ mặt đô thị Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải
Phát triển công trình cao tầng đã có những kết quả đáng kể trong việc tạo lập diện mạo mới cho bộ mặt đô thị Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải

Gia Lâm khởi công xây dựng trụ sở công an chính quy các xã

Sáng 29/11, tại xã Phù Đổng, UBND huyện Gia Lâm tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở công an chính quy các xã: Phù Đổng, Yên Viên, Đình Xuyên, Dương Hà, Kim Sơn, Kiêu Kỵ, Bát Tràng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học phát biểu tại lễ khởi công.Ảnh: Hoàng Quyết
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học phát biểu tại lễ khởi công.Ảnh: Hoàng Quyết

Làm mới nghệ thuật sân khấu

Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V năm 2022 có sự tham gia của 4 đơn vị nghệ thuật quốc tế và 16 đơn vị nghệ thuật Việt Nam vừa khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm trong công chúng. Đồng thời mở ra nhiều hướng đi mới cho nghệ thuật sân khấu đương đại khi khai thác giá trị truyền thống.

Các nghệ sĩ được trao HCV cá nhân tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần V - năm 2022. Ảnh: Thúy Hiền
Các nghệ sĩ được trao HCV cá nhân tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần V - năm 2022. Ảnh: Thúy Hiền

Thực hiện an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp: Hiệu quả kép

Người nông dân thực hiện mô hình trồng rau hữu cơ, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và áp dụng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã cho sản lượng tăng, giá thành tốt hơn, đặc biệt là sức khỏe của người lao động đảm bảo hơn trước.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Trì Nguyễn Sỹ Thành (phải) và Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Mỹ Trần Quyết Thắng giới thiệu mô hìnhxử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại ruộng.
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Trì Nguyễn Sỹ Thành (phải) và Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Mỹ Trần Quyết Thắng giới thiệu mô hìnhxử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại ruộng.

Khi học sinh tham gia bảo vệ rừng

Năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã phối hợp với ngành GD&ĐT thị xã Sơn Tây tổ chức tuyên truyền sâu rộng về pháp luật bảo vệ rừng đối với học sinh. Hiệu quả đổi mới của hình thức tuyên truyền đã giúp học sinh nâng cao nhận thức, lan tỏa nhiều hành động đẹp đến gia đình và cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô.

Tiết mục tiểu phẩm trong buổi truyền thông về bảo vệ rừng của các em học sinh trường Trung học cơ sở Trung Hưng (thị xã Sơn Tây).Ảnh: Ánh Ngọc
Tiết mục tiểu phẩm trong buổi truyền thông về bảo vệ rừng của các em học sinh trường Trung học cơ sở Trung Hưng (thị xã Sơn Tây).Ảnh: Ánh Ngọc

Tín dụng tiêu dùng khởi sắc cuối năm

Các gói vay ưu đãi từ công ty tài chính được xem như là công cụ tiếp sức tối ưu cho mục tiêu hạn chế tín dụng đen len lỏi vào đời sống công nhân của Chính phủ hiện nay.

Nhu cầu vay tiêu dùng của công nhân, người lao động rất lớn trong dịp cuối năm. Ảnh: Thanh Hải
Nhu cầu vay tiêu dùng của công nhân, người lao động rất lớn trong dịp cuối năm. Ảnh: Thanh Hải

Phương Tây sẽ phụ thuộc nhiên liệu châu Á vì cuộc xung đột Ukraine?

Cuộc chiến ở Ukraine đang củng cố vai trò của châu Á và Trung Đông với tư cách là những nhà cung cấp nhiên liệu chính của thế giới, bao gồm dầu diesel và xăng rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Các bồn chứa dầu và khí đốttại kho dầu ở ChuHải,Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Các bồn chứa dầu và khí đốt tại kho dầu ở Chu Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters