Tình báo nước ngoài liên quan đến vụ xả súng ở Istanbul

Hà Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhóm tình báo nước ngoài có thể liên quan đến vụ xả súng tại một hộp đêm ở Istanbul, trong đêm Giao thừa, khiến 39 người thiệt mạng.

Đây là tuyên bố của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus trước giới truyền thông. Theo Phó Thủ tướng Kurtulmus, vụ xả súng tại một hộp đêm ở Istanbul, trong đêm Giao thừa có sự chuẩn bị và thực hiện quá “chuyên nghiệp”, điều này cho thấy, khả năng năng vụ việc có sự “nhúng tay” của hoạt động tình báo nước ngoài.

“Tôi cho rằng, một thủ phạm khó có thể thực hiện một vụ tấn công quy mô lớn như vậy, mà thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, những nghi ngờ này vẫn đang được xem xét, điều tra”, ông Kurtulmus nói.

 Bên ngoài hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm ở Istanbul.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ lo ngại, việc nhận được sự hộ trợ từ bên ngoài, phần nào giúp nghi phạm trốn tránh được lực lượng an ninh của đất nước. “Khi nghi phạm nhận được sự hỗ trợ từ một tổ chức có hệ thống siêu tinh vi, sẽ giúp những đối tượng này tiến hành các hành vi khủng bố theo cách mà chúng ta không thể ngờ tới”, Phó Thủ tướng nhận định.

Trước đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 20 người nhập cư từ Trung Á và Bắc Phi sau khi họ được cho là đã đến Izmir từ TP miền Trung Konya, nơi thủ phạm vụ sát hại 39 người tại một hộp đêm ở Istanbul ngày đầu tiên năm mới 2017 đã từng lưu lại một thời gian trước khi gây án.

Nguồn tin cho biết vụ bắt giữ diễn ra tại thành phố Izmir, vùng ven biển Aegean. Nhóm người này bị tình nghi có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời đã bác bỏ thông tin được tờ báo địa phương Hurriyet đăng tải cho rằng cảnh sát đã bắt giữ 40 người có liên quan vụ khủng bố nói trên, trong đó chủ yếu là người nhập cư từ Trung Á.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định đã xác định được danh tính của sát thủ hộp đêm, song không cho biết thêm thông tin nào khác. Hiện IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố này.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong số 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công trên có 11 người là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, 27 người nước ngoài là công dân các nước Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Liban, Tunisia, Ấn Độ, Maroc, Đức, Israel, Canada, Nga, Bỉ và Libya.