Tình trạng ông Abe sau vụ xả súng

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đài truyền hình NHK cho biết một người đàn ông trang bị súng nghi tự chế đã bắn ông Abe từ phía sau.

Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nằm trên mặt đất sau khi bị bắn, trong khuôn khổ một chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10/7. Ảnh: Getty Image
Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nằm trên mặt đất sau khi bị bắn, trong khuôn khổ một chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10/7. Ảnh: Getty Image

Shinzo Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, đã bị bắn tại một cuộc vận động bầu cử hôm 8/7.  Đài truyền hình NHK cho biết một người đàn ông trang bị súng nghi tự chế đã bắn cựu thủ tướng từ phía sau.

Chia sẻ về vụ việc, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết người tiền nhiệm 67 tuổi, đang ở trong "tình trạng nghiêm trọng".

Ông lên án vụ nổ súng ở phía tây thành phố Nara trong chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử thượng viện ngày 10/7 tới là "không thể chấp nhận được" đối với nền dân chủ của Nhật Bản.

Trước đó, một quan chức y tế cho biết ông Abe dường như trong tình trạng ngừng tim khi được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát cho biết nghi phạm là một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt. NHK dẫn lời nghi phạm, Tetsuya Yamagami, nói với cảnh sát rằng anh ta không hài lòng với ông Abe và muốn sát hại ông ta.

"Không thể dung thứ cho một hành động man rợ như vậy", Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno trao đổi với báo giới, đồng thời cho biết thêm rằng Thủ tướng Abe đã bị bắn vào khoảng 11:30 sáng (giờ địa phương). 

NHK chiếu video ông Abe bị bắt khi đang phát biểu bên ngoài một nhà ga xe lửa, sau đó tầm nhìn bị che khuất trong thời gian ngắn và các quan chức an ninh ngay lập tức truy sát một người đàn ông mặc áo phông xám và quần màu be. 

Theo Reuters, bạo lực chính trị rất hiếm xảy ra ở Nhật Bản, một quốc gia có quy định nghiêm ngặt về súng. "Ban đầu, tôi nghĩ đó là pháo", một nhân chứng nói với NHK.

Airo Hino, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Waseda, cho biết một vụ xả súng như vậy là chưa từng có ở Nhật Bản. "Chưa bao giờ có bất cứ điều gì như thế này," ông nói.

Cảnh sát cho biết kẻ tình nghi nổ súng là một cư dân của Nara. Truyền thông cho biết tên này từng phục vụ trong quân đội Nhật Bản. Ông Abe đã trải qua hai nhiệm kỳ thủ tướng và từ chức vào năm 2020 với lý do sức khỏe.