Tòa án Nhân dân TP Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh.
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao Bức trướng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án Nhân dân TP Hà Nội
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao bức trướng cho Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Ảnh Thanh Hải
Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực cố gắng không ngừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; là chỗ dựa của Nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội luôn coi trọng đổi mới công tác hành chính tư pháp một cửa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến tòa. Ngoài ra, các hoạt động tranh tụng tại phiên tòa được đẩy mạnh theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai. Nhiều vụ án hình sự lớn, án trọng điểm do Tòa án Nhân dân TP Hà Nội thượng tôn pháp luật xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng được dự luận Nhân dân Thủ đô, cả nước và quốc tế đồng tình, ghi nhận.

Với bề dày lịch sử xây dựng và trưởng thành, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Hai, hạng Ba...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong thời gian qua của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới,
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Tòa án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội cần xác định là cơ quan bảo vệ pháp luật của Thủ đô, một trong các đơn vị tòa án dẫn đầu về số lượng án phải giải quyết trong hệ thống Tòa án Nhân dân, do đó việc nâng cao chất lượng xét xử cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Xét xử nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tập trung xây dựng, củng cố ngành không ngừng lớn mạnh, trước hết coi trọng công tác đào tạo cán bộ toàn diện, xác định đây là khâu đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án Thủ đô trong sạch, vững mạnh, trung thành với Đảng, Tổ quốc, gắn bó với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ… Đồng thời coi trọng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với cuộc vận động “Nâng cao phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân” gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã gửi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Bức trướng mang dòng chữ “Kỷ cương - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.