Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến "Góp sức xây dựng Thủ đô": Chia sẻ những câu chuyện, việc làm bình dị mà ý nghĩa

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại chương trình Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Góp sức xây dựng Thủ đô” do Ban Thi đua - Khen thưởng TP (Sở Nội vụ Hà Nội) và Báo Hànộimới tổ chức chiều nay (28/8), các khách mời đã chia sẻ nhiều câu chuyện, việc làm bình dị mà ý nghĩa, giúp độc giả hiểu rõ hơn chân dung những người tốt xung quanh ta và ý nghĩa những việc làm mà họ đã, đang đem lại cho xã hội...

Chiều nay (28/8) tại trụ sở Báo Hànộimới, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ TP Hà Nội) phối hợp với Báo đã tổ chức chương trình Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Góp sức xây dựng Thủ đô”.

 Ban Tổ chức tặng hoa các khách mời tham gia chương trình Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến "Góp sức xây dựng Thủ đô"

Buổi Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến có sự tham gia của 5 khách mời gồm: Nữ tỷ phú nông dân Đặng Thị Cuối (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng); bà Hồ Thị Nguyệt - cán bộ hưu trí, thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ; em Nguyễn Phương Linh - học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu dân cư số 2, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng. Tại đây, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện, những việc làm bình dị mà ý nghĩa, giúp độc giả hiểu rõ hơn chân dung những người tốt xung quanh ta và ý nghĩa những việc làm mà họ đã, đang đem lại cho xã hội. Đồng thời, còn đưa ra nhiều sáng kiến thiết thức, nhiều giải pháp hay để cuộc sống ngày càng tiến bộ, văn minh.

 Các đại biểu và khách mời trao đổi tại buổi Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến

Ghi nhận những thành tích và việc làm tốt của các cá nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định 3864/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020 cho 4 cá nhân, gồm: Bà Hồ Thị Nguyệt - cán bộ hưu trí, thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ; em Nguyễn Phương Linh - học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu dân cư số 2, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng.

Tại Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng và Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh đã trao danh hiệu này cho 4 cá nhân tiêu biểu.

 Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng và Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 4 cá nhân tiêu biểu

Phát biểu kết thúc Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh cho biết, sau gần 3 tiếng đồng hồ, Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Góp sức xây dựng Thủ đô” với hàng chục ý kiến hỏi, đáp, chia sẻ từ các khách mời và khoảng 10.000 lượt truy cập vào Báo Hànộimới điện tử theo dõi đã cho thấy, những tấm gương người tốt, việc tốt luôn nhận được sự quan tâm, trân trọng rất lớn của cộng đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần