Toàn cảnh nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án xây dựng nút giao Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là công trình giao thông trọng điểm đặc biệt quan trọng của Thủ đô.

 Sáng 9/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội đã cắt băng khánh thành nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
 Dự án được khởi công ngày 6/1/2020, dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng sau 12 tháng thi công quyết liệt, dự án đã được hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng
 Sau khi hoàn thành, dự án đã tạo được một nút giao lập thể hoàn chỉnh, giúp cho giao thông đi lại qua nút rất thuận lợi, an toàn góp phần làm giảm UTGT trên tuyến đường Vành đai 3 và đầu cầu Thanh Trì
 Dự án sẽ góp phần phát huy được hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác của tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và tuyến đường Cổ Linh
 Dự án có chiều dài gần 1,5km; xây dựng trực thông nối đường Long Biên - Thạch Bàn với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều rộng mặt đường từ 33 - 51m
 Công trình được đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp cả nước và Nhân dân Thủ đô vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được Thủ tướng Chính phủ gắn biển công trình chào mừng Đại hội

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần