Toàn cảnh trưng cầu dân ý Brexit

Tú AnhTheo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (23/6), nước Anh sẽ bước vào cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về quyết định “Đi” hay “Ở” trong Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên Anh trong EU sẽ tiến hành xuyên đêm.
Toàn cảnh trưng cầu dân ý Brexit - Ảnh 1
Thời điểm có kết quả

Hơn 382 điểm bỏ phiếu địa phương mở cửa trên toàn bộ nước Anh. Quá trình kiểm phiếu thủ công, bắt đầu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Ủy ban Bỏ phiếu đã dự tính, thời gian kết quả sơ bộ được công bố vào khoảng 23h30 ngày 23/6 (5h30 sáng Việt Nam ngày 24/6). Số liệu chính thức được kết luận vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương), tức 11h trưa ngày 24/6 (giờ Việt Nam) và được công bố vào 7h sáng 24/6 (13 giờ trưa Việt Nam)

Kết quả ở 382 điểm bỏ phiếu địa phương được thu thập theo 12 khu vực, sau đó mới tổng kết thành kết quả toàn quốc. Trưởng Ủy ban Kiểm phiếu Jenny Watson sẽ là người công bố.

Thời điểm bỏ phiếu

Theo giờ địa phương, ngày 23/6, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h sáng đến 22h tối (13h ngày 23/6 - 4h sáng 24/6 giờ Việt Nam)

Nội dung lá phiếu

Các cử tri sẽ nhận được tấm phiếu với câu hỏi:

“Vương quốc Anh có nên tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu hay nên rời Liên minh châu Âu?”

Họ sẽ được yêu cầu gạch một trong hai đáp án sau:

“Tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu”

“Rời Liên minh châu Âu”

Các khu vực bỏ phiếu

Các khu vực có số lượng cử tri lớn nhất là Birmingham, Leeds và Northern Ireland.

Đặc biệt, Birmingham có khoảng 700.000 cử tri đủ tư cách trong khi đó, khu vực bỏ phiếu tại London - trung tâm tài chính nước này chỉ có hơn 7.000 cử tri. Khu vực bỏ phiếu với số lượng thấp nhất là quần đảo Isles tại vùng Scilly với 1.700 cử tri.

Do số lượng cử tri chênh lệch khá lớn. Thời điểm công bố kết quả dự kiến tại các khu vực cũng không đồng nhất mà chênh lệch 1 - 2 tiếng.

Kỳ vọng từ kết quả trưng cầu

1. Sunderland dự kiến là khu vực công bố kết quả cuối cùng. Với dân số chủ yếu là người cao tuổi, thu nhập thấp, số lượng cử tri ủng hộ Anh rời EU dự kiến tại đây sẽ khá lớn. Những điểm công bố kết quả cuối cùng sẽ mang lại bứt phá cho số lượng ủng hộ Brexit.

2. Các khu vực bỏ phiếu phía đông nước Anh dự kiến sẽ thu hút cử tri ủng hộ Anh rời EU khá lớn. Kết quả tại các khu vực còn hoài nghi về châu Âu như Southend-on-Sea và Castle Point sẽ là chỉ báo cho xu hướng “Đi” hay “Ở”.

3. Những người ủng hộ của Đảng Lao động dự kiến sẽ đảm bảo lá phiếu “Ở lại” ở các khu vực phía bắc nước Anh hay xứ Wales, nơi đảng Nước Anh Độc lập trỗi dậy mạnh mẽ.

Ai có thể bỏ phiếu?

Ủy ban bỏ phiếu cho biết dự kiến sẽ có 46,5 triệu cử tri sẽ đi bầu, bao gồm tất cả những người đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử quốc hội Anh. Theo đó, công dân Anh 18 tuổi trở lên, sống trong và ngoài nước đều có thể tham gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần