Tội phạm trên địa bàn Thủ đô đã khởi tố giảm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/12, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho biết, năm 2014, tội phạm trên địa bàn Thủ đô đã khởi tố giảm so với cùng kỳ năm trước ở hầu hết các nhóm tội, tuy nhiên tính chất và mức độ phạm tội vẫn diễn biến phức tạp...

Tội phạm chủ yếu vẫn tập trung nhiều vào các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán, tàng trữ trái phép chât ma túy, nhiêu vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet để phạm tội (nghe lén các thiết bị điện thoại để khai thác thông tin cá nhân, trộm cắp cước viên thông, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...); đáng lưu ý số vụ giết người, cố ý gây thương tích phát sinh từ các mâu thuẫn xung đột tức thời, bột phát trong đời sống sinh hoạt trong gia đình, trong các nhóm thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng.

Tình hình an ninh nông thôn, khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn diễn biến phức tạp, các khiếu kiện chủ yếu liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, công tác dồn điền đổi thửa... tại một số địa bàn; một số đối tượng đã kích động lôi kéo người dân có hành vi cản trở chống đối các lực lượng chức năng, đập phá, hủy hoại tài sản của chủ đầu tư dự án (Dương Nội - Hà Đông, Liên Hiệp - Phúc Thọ)...

 
Tội phạm trên địa bàn Thủ đô đã khởi tố giảm.
Tội phạm trên địa bàn Thủ đô đã khởi tố giảm so với cùng kỳ.
Nguyên nhân của tội phạm chủ yếu do tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, một số loại tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm còn diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn chưa tốt; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn bộc lộ thiếu sót, sơ hở... Song, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, VKS thành phố đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan chức năng của thành phố, chủ động đề ra các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng trực, nắm tình hình, và xử lý các tình huống kịp thời không để xảy ra các vụ việc quá khích, biểu tình trái pháp luật, tăng cường nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô

Về tội phạm, Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố mới 7.536 vụ, Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố 12.234 bị can (giảm 611 vụ, 1.235 bị can so với cùng kỳ năm 2013).

Trong đó, tội phạm về ma túy đã phát hiện, khởi tố 2.690 vụ, 3.129 bị can (giảm 330 vụ, 410 bị can so với cùng kỳ 2013).

Tội phạm về tham nhũng và chức vụ: đã khởi tố 25 vụ/70 bị can (giảm 13 vụ, 38 bị can so với cùng kỳ 2013).

Tội phạm về kinh tế và mồi trường đã khởi tố 78 vụ/130 bị can (giảm 45vụ, 24 bị can so với cùng kỳ 2013), chủ yêu là các loại tội vận chuyển, buôn bán hàng cấm, vận chuyển, lưu hành tiền giả, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm...

Tội phạm xâm phạm sở hữu đã phát hiện, khởi tố 2.752 vụ/3.584 bị can (giảm 18 vụ, 379 bị can so với cùng kỳ 2013), trong đó: trộm cắp tài sản 1.701 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 307 vụ; cướp tài sản 192 vụ; cướp giật tài sản 189 vụ, Lạm dụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sản 141 vụ; hủy hoại tài sản 122 vụ; cưỡng đoạt tài sản 93 vụ...

Tội phạm về trật tự, an toàn xã hội đã khởi tố 1.990 vụ/5.311 bị can (giảm 205 vụ, 391 bị can so với cùng kỳ 2013) với các tội: giết người 85 vụ (giảm 28 vụ), cố ý gây thương tích 402 vụ; chống người thi hành công vụ 122 vụ; đánh bạc 604 vụ, tổ chức đánh bạc, gá bạc 66 vụ, môi giới mại dâm 149 vụ, chứa mại dâm 46 vụ, gây rối trật tự công cộng 39 vụ; hiếp dâm trẻ em 18 vụ...