Tôn vinh gần 1.000 gương “người tốt, việc tốt”, công dân Thủ đô ưu tú

Thùy Linh - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (10/10), tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị “Biểu dương người tốt, việc tốt tiêu biểu, vinh danh công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Trưởng Ban Thi đua khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà; Ủy viên T.Ư Đảng-Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND TP Hà Nội-Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng-Nguyên Phó Bí thư Thành ủy-Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đặc biệt, tham dự hội nghị có sự có mặt đông đủ của 9 công dân Thủ đô ưu tú và 961 người tốt tiêu biểu của Hà Nội năm 2016.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo TP
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng-Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Trong không khí kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10-2016), việc Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị này có ý nghĩa rất lớn. Từ một TP nhỏ bé, lạc hậu về mọi mặt với diện tích 130 km2, gần 40 vạn dân, nay Hà Nội đã trở thành một đô thị lớn, một TP vì hòa bình và ngày càng khang trang, hiện đại với diện tích 3.344km2, trên 7,5 triệu dân.
Dù vẫn còn những điều chưa hài lòng, song mỗi người dân Thủ đô nói riêng, người dân cả nước nói chung và bạn bè quốc tế đều cảm nhận được Thủ đô đang “thay da đổi thịt” từng ngày, vóc dáng dần lớn lên, đẹp lên, hứa hẹn tương lai tươi sáng. Thành quả 62 năm bảo vệ, xây dựng, phát triển TP gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phối hợp giúp đỡ của các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, của đồng bào chiến sỹ cả nước, của cán bộ đảng viên, đồng bào, chiến sỹ Thủ đô và và nhất là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đã tạo thành sức mạnh nội sinh, quyết định mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, đặc sắc nhất là phong trào “Người tốt, việc tốt”, chính là hình ảnh sinh động về tình cảm, trách nhiệm, khí phách và tài hoa của người Hà Nội. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng chứng nhận Công dân Thủ đô ưu tú. Ảnh: Thanh Hải
“Con số hơn 23.000 “người tốt, việc tốt” tiêu biểu được TP biểu dương khen thưởng và hơn 300.000 “người tốt, việc tốt” được các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc TP khen thưởng qua 24 năm thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” đã đắp xây một Thủ đô nhân văn, hun đúc những tấm lòng cao cả, vun đắp cho thế hệ trẻ khí phách của Thủ đô anh hùng. Nhìn lại chặng đường phát triển của Hà Nội, với thành tích và sự đóng góp đáng ghi nhận, thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin hoan nghênh nỗ lực của các cấp, ngành, các DN, tầng lớp Nhân dân Thủ đô; xin biểu dương và chúc mừng 9 “Công dân Thủ đô ưu tú” và 961 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Thủ đô năm 2016”, Chủ tịch UBND TP nói.
Để phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy nỗ lực của các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô vươn lên vượt khó khăn, khắc phục thiếu sót, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ kinh tế-xã hội-an ninh quốc phòng, thay mặt lãnh đạo và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã chính thức phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2016 và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2017. 
Chủ tịch UBND TP yêu cầu trước hết, các cấp, ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2016 và cả năm 2017, trong đó thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động số 17 ngày 20/1/2016 của UBND TP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2016.
Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho 09 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016
Thứ hai, cần gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa-nếp sống văn minh đô thị, xây dựng “người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình trên mọi lĩnh vực đời sống để mọi người học tập. Chủ tịch cũng nhấn mạnh, thông qua phong trào này để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ; đi liền với tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phong trào để kịp thời khắc phục tồn tại. 

Thứ ba, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành cùng thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh mà trọng tâm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền; nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết đơn thư của Nhân dân, không để tồn đọng kéo dài vượt cấp và khiếu kiện đông người; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí; tạo chuyển biến rõ về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên…
Bà Tạ Thị Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy là giám đốc đầu tiên của Làng trẻ SOS trên địa bàn Thành phố - Công dân Thủ đô ưu tú 2016 phát biểu. Ảnh: Thanh Hải 
Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thế Thảo-Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trần Trọng Dực-Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng thời, trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Đào Văn Bình-Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đồng chí Hồ Quang Lợi-Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trao Huy hiệu và Bằng công nhận cho 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần