Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 10

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/11, tại huyện Gia Lâm, Cụm thi đua số 10 TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” các huyện trong Cụm thi đua số 10 tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thuộc Cụm.
Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của cụm tăng 9,87% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Đông Anh tăng 10%, Gia Lâm tăng 11,56%, Sóc Sơn tăng 9,98%, Mê Linh tăng 7,7% và Thanh Trì tăng 10,1%.
Toàn cụm có 17 trường học được công nhận trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa của Gia Lâm đạt 106,8%, Thanh Trì đạt 100,3%, Đông Anh đạt 100%, Sóc Sơn đạt 103%, Mê Linh đạt 100,3%; số hộ nghèo toàn cụm giảm được 3.561 hộ nghèo.
Việc thực hiện các mô hình thi đua đã được các huyện trong Cụm thực hiện có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác bản vệ môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số 10 TP Hà Nội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020.
Tại hội nghị, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn đã thống nhất bầu huyện Sóc Sơn làm Cụm trưởng, huyện Mê Linh, Thanh Trì làm Cụm phó thi đua số 10 năm 2020.