Tổng thống Trump sẽ có hành động “phù hợp” nếu Triều Tiên thử bom H

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định, Tổng thống Donald Trump sẽ có hành động đáp trả “phù hợp” nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) tại vùng biển Thái Bình Dương như lời đe dọa trước đó.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. 
Trả lời phỏng vấn kênh ABC, Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực trên con đường ngoại giao, tuy nhiên như Tổng thống Trump đã nói, mọi lựa chọn quân sự đều đang được cân nhắc. Khi chúng tôi có thể đánh giá được bản chất vấn đề, Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định về biện pháp đáp trả phù hợp”.
Giải đáp câu hỏi liệu đó có thể là hành động quân sự không, ông Tillerson nói: "Đó sẽ là quyết định của tổng thống. Quyết định này sẽ được tập hợp trên cơ sở các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, thảo luận từng vấn đề để cố vấn cho tổng thống. Cuối cùng, đó sẽ là quyết định của ông ấy".
Trong khi đó, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton cho rằng, một vụ thử bom H tại Thái Bình Dương sẽ là một “hành động khiêu khích chưa từng có” của Triều Tiên. Bà Thornton khẳng định Mỹ sẽ kiên quyết phối hợp với cộng đồng quốc tế để đưa ra biện pháp đáp trả.
Cũng theo bà Thornton, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang sau các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân lần thứ 6 ngày 3/9 của Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Bình Nhưỡng không tỏ ra quan tâm đến các cuộc thảo luận nghiêm túc.
Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lệnh trừng phạt mới nhằm mục đích cắt nguồn thu nhập phục vụ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, các biện pháp này là hình thức "trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhất từ trước đến nay" nhằm vào chính quyền Triều Tiên.
Trước đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết, lãnh đạo Kim Jong Un đang xem xét thử nghiệm bom H “chưa từng có ở khu vực Thái Bình Dương”, để đối phó với lời đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đưa ra.
Trung Quốc và Nga đã kêu gọi các bên liên quan tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố có thể sẽ tiến hành một vụ thử bom nhiệt hạch tại khu vực Thái Bình Dương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần