Top 15 Đại sứ Hoa Anh đào 2019 rạng rỡ trước vòng chung kết

Việt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng Sơ khảo cuộc thi Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019 do TP Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) phối hợp tổ chức vừa kết thúc. BTC cho biết đã có 15 thí sinh được chọn vào vòng Chung kết tổ chức vào tuần cuối tháng 3 này.

Thí sinh Nguyễn Thị Xuân
Phát động vào giữa tháng 2/2019, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cuộc thi đã thu hút gần 100 cô gái, đa số là sinh viên khá giỏi đang học tiếng Nhật ở các trường đại học, nộp hồ sơ tham gia, một kết quả làm bất ngờ cả Ban Tổ chức.
Vòng sơ loại của cuộc thi đã căn cứ trên hồ sơ gồm thành tích học tập và hoạt động xã hội, bài luận 400 chữ về hoa anh đào và ảnh chụp thí sinh, chọn ra 50 người vào vòng Sơ khảo.
Thí sinh Phạm Ngọc Linh.
Tại vòng sơ khảo, các thí sinh đã làm bài kiểm tra tiếng Nhật và bài kiểm tra tiếng Việt về  kiến thức về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản sau đó được các giám khảo người Nhật và người Việt phỏng vấn trò chuyện bằng hai thứ tiếng.
Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ có một chương trình hoạt động và thi thú vị như thăm hỏi người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão tại Hà Nội; Trải nghiệm thực tế văn hóa Nhật Bản qua thực hành làm món sushi, dự nghi lễ Trà đạo; được đào tạo nhanh kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, kỹ năng catwalk... trước khi bước vào đêm chung kết tại Trung tâm Galaxy 87 Láng Hạ, ngày 28/3.
Trần Diệu Anh làm bài trắc nghiệm tại vòng sơ khảo
Ban Giám khảo chung khảo gồm các nhân vật có tên tuổi như nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình; Nhà báo Lê Xuân Sơn, TBT báo Tiền Phong (trưởng BGK); Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My cùng các giám khảo Nhật Bản (Phó đại sứ Nhật tại Việt Nam, bà Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản, Đại sứ Hoa Anh Đào Nhật Bản)… sẽ xác định các Đại sứ Hoa Anh Đào thứ nhất và Đại sứ Hoa Anh Đào thứ 2.

Đại sứ thứ nhất sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 50 triệu đồng; Đại sứ thứ 2 nhận được giải thưởng 30 triệu đồng.

2 đại sứ nhận được vương miện Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào do Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản trao tặng; Trang phục truyền thống Nhật Bản - Kimono do Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng; được xuất hiện và biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình cả nước trong Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản - Hà Nội 2019; được thăm Nhật Bản vào tháng 4/2019 theo lời mời của Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản. Các thí sinh còn lại của vòng chung kết nhận được giải thưởng 5 triệu đồng.


Kết quả, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã được Ban giám khảo hỗn hợp Việt Nhật chọn lọt vào vòng chung kết của cuộc thi

1. Lỗ Thị Mạnh, SN 1997, sinh viên Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội

2. Lê Ngọc My, SN 1998, sinh viên Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội

3. Đỗ Hà Phương Thảo, SN 1995, nhân viên Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA

4. Phạm Ngọc Linh, SN 1995, tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines

5. Lê Thị Ninh, SN 1997, sinh viên Đại học Luật Hà Nội

6. Trần Diệu Anh, SN 1993, theo học Thạc sĩ tại Đại học Việt Nhật

7.Trịnh Phương Linh, SN 1999, Sinh viên Đại học Hà Nội

8. Nguyễn Thị Ngọc Nhung, SN 1998, sinh viên Đại học Ngoại Thương

9. Nguyễn Thị Xuân, SN 1996, sinh viên Đại học Mở

10. Nguyễn Thị Lan Hương, SN 1993, nhân viên Công ty CP Tập đoàn Sunshine

11. Trần Thị Hồng Nhung, SN 1996, sinh viên Đại học Ngoại Thương

12. Bùi Thị Thanh Hoa, SN 1995, sinh viên Đại học Ngoại Thương

13. Trần Lê Ánh Linh, SN 1997, sinh viên Đại học Thăng Long

14. Trần Diễm Quỳnh, SN 1998, sinh viên Đại học Hà Nội

15. Đỗ Phương Anh, SN 1997, sinh viên Học viện Tài chính

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần