TP Đồng Xoài (Bình Phước): Thông báo khẩn vì có 3 người đi chung máy bay bệnh nhân 2910

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/4, UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ban hành công văn hỏa tốc về việc phát hiện 3 người trong 1 gia đình đi chung chuyến bay với bệnh nhân 2910.

Theo công văn của UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước), qua xác minh điều tra, truy vết những hành khách cùng chuyến bay VJ 133, có người nhiễm SARS-Cov-2, tại TP Đồng Xoài, như sau: Ông L.H (SN 1994), bà P.T.T.H (SN 1997, vợ ông H) và bé L.Đ.H (SN 2017, con của ông H và bà H, ngụ TP Đồng Xoài).
 Công văn hỏa tốc của UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước) vào ngày 30/4.
Theo đó, vào lúc 6 giờ ngày 27/4, gia đình 3 người nói trên đi cùng chuyến bay với bệnh nhân cùng chuyến bay với bệnh nhân 2910 (Ngồi ghế số 20B) từ Sân bay Nội Bài bay vào Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).
Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình anh H., đón xe khách Thành Công lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày về TP Xoài (Bình Phước). Thời điểm này trên chuyến xe có 5 người, không rõ địa chỉ, xuống trạm dừng chân Phước Hòa. Tại đây vợ chồng anh H., ngồi ăn bún đến 16 giờ cùng ngày và có tiếp xúc một số người.
Sáng 28/4, hai vợ chồng anh H., đi ăn cháo ở quán Điều, sau đó 2 vợ chồng đi chợ. Trong ngày có đi mua trà sữa tại quán trà sữa lắc 10K ở đường số 20. Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, chị H., có đi chùa Giác Viên để tụng kinh (có khoảng 10 người), chị H., không đeo khẩu trang.
Ngày 29/4, hai vợ chồng anh H., bán bánh ướt từ 5 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tại đường Trần Phú (không đeo khẩu trang), sau đó đi ăn tại quán bún bò Huyền Vy trên đường Lê Duẩn. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, anh H., đi xe máy lên rẫy nhà chị Th., ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, đến chiều về nhà tại TP Đồng Xoài và không đi đâu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần