Hà Nội tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, ngày 6/6.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, Thạch Thất là huyện có nhiều dự án (DA) lớn của Trung ương và TP như: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; DA Đại học Quốc gia; Nghĩa trang Quốc gia…, cần giải phóng mặt bằng (GPMB) thu hồi khoảng 3.000ha đất. Đến nay, công tác GPMB cơ bản hoàn thành 90%. Huyện cũng tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Trong năm 2016, huyện đã hoàn thành 2 xã NTM, nâng tổng số lên 15/21 xã NTM. Năm 2017, huyện phấn đấu hoàn thành NTM 6 xã còn lại để năm 2018, Thạch Thất hoàn thành huyện NTM.
Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc. 
Theo Chủ tịch MTTQ huyện Thạch Thất Đỗ Thị Bích, quá trình triển khai xây dựng NTM, MTTQ huyện đã cùng chính quyền, đoàn thể vận động Nhân dân đóng 6.930m2 đất, trị giá nhiều tỷ đồng và 18.940 ngày công, Năm qua, huyện Thạch Thất còn xây mới 17, sửa 4 nhà đại đoàn kết (ĐĐK), trị giá 645 triệu đồng. Năm 2017, huyện chủ trương xây mới, sửa chữa 105 nhà ĐĐK cho các hộ nghèo khác.
Ngoài ra, MTTQ huyện tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Ngân hàng xây, sửa 20 nhà ở cho 20 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở 3 xã, trị giá 520 triệu đồng; tặng 30 con bò sinh sản cho 30 hộ nghèo phát triển kinh tế; triển khai 4 cuộc vận động ủng hộ các quỹ được gần 2 tỷ đồng; thực hiện phản biện xã hội vào dự thảo các báo cáo kinh tế - xã hội ở địa phương; Đề án VSATTP, tiến hành 3 cuộc giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp tham mưu, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với người dân, tạo sự đồng thuận cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, huyện Thạch Thất trong tương lai sẽ trở thành Khu công nghệ cao, lớn nhất các tỉnh phía Bắc, tới đây sẽ là nơi thu nguồn lực lớn phát triển của Thủ đô và đất nước. Thời gian qua huyện đã làm tốt công tác GPMB, kết quả đó có sự đóng góp của MTTQ các cấp, cần phát huy để đón nguồn đầu tư mới.
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn báo cáo với đoàn công tác Thường trực MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu, MTTQ các cấp trong huyện cần nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân, những khó khăn của nhà đầu tư để kịp thời cùng chính quyền giải quyết ngay từ cơ sở.
“Công tác đối ngoại Nhân dân của Mặt trận, hiện, không chỉ là những cuộc gặp gỡ hữu nghị mà cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đường lối, chính đối ngoại của Đảng, Nhà nước và TP luôn tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư hoạt động tại khu công nghệ cao nói riêng, trên địa bàn TP nói chung”, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh. Đồng thời, đề nghị, MTTQ các cấp huyện Thạch Thất tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến người dân, trong đó chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tăng cường “việc tang văn minh tiến bộ”.
Trong công tác “xóa đói giảm nghèo”, cần phối hợp với các tổ chức thành viên, thống nhất giải pháp, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ mặt trận để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần