TP Hồ Chí Minh: 50 người trong cùng con hẻm ở quận 4 nghi mắc Covid-19

Tiểu Thúy/Tieudung.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tại hẻm 76, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16 (quận 4, TP Hồ Chí Minh) phát hiện có 50 ca nghi mắc Covid-19, nhóm người này được xác định liên quan chuỗi lây nhiễm tại vựa ve chai Đề Thám, quận 1.

Theo HCDC, hiện hẻm 76, đường Tôn Thất Thuyết bị phong tỏa. Toàn bộ 50 trường hợp nói trên đã chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
Ban đầu, qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận khoảng 60 trường hợp F1 liên quan, đã chuyển đến khu cách ly tập trung. Ngày 25/6, các lực lượng chức năng lấy mẫu tầm soát cộng đồng mở rộng cho khoảng 3.000 người dân sống tại các phường gần con hẻm này.
“Người dân trong khu vực phong tỏa của con hẻm trên vẫn còn chủ quan, khai báo chưa đầy đủ các thông tin dịch tễ. HCDC nhận định nằm trong khu vực có ca bệnh, được phong tỏa nhưng người dân chưa tuân thủ biện pháp phòng dịch, vẫn thường qua lại, nói chuyện với nhau”, đại diện Trung tâm Y tế quận 4 cho hay.
Nhận định về 50 ca nghi mắc Covid-19 ở hẻm 76, HCDC cho rằng, đây cũng là nguyên nhân chính góp phần dẫn đến lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Do đó, ngành y tế TP cảnh báo người dân cần nâng cao hơn trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không nên để sự chủ quan dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cho bản thân, cộng đồng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
 Hẻm 76 đường Tôn Thất Thuyết, phường 16 (quận 4) hiện đang bị phong toả để phòng dịch Covid-19 (Ảnh:HCDC)
Trước đó, BN12345 là ca bệnh chỉ điểm tại vựa ve chai này, có đồng nghiệp làm chung là BN12399 đã ở quận 1 từ ngày 30/5 và không về nơi cư trú tại hẻm 76 đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4. Do đó, những người sống chung nhà với BN12399 tại hẻm 76 đường Tôn Thất Thuyết được chỉ định cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.
Tối 20/6, hai người con của BN12399 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố với mã số là BN13509 và BN13510. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa con hẻm 76 đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4.
Ngày 21/6, Trung tâm Y tế quận 4 lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hẻm. Kết quả ngày 23/4 cho thấy 19 mẫu gộp dương tính với SAR-CoV-2. Sau khi lấy lại mẫu đơn, trong 19 mẫu gộp phát hiện tiếp 50 ca nghi nghi mắc Covid-19 vào tối 24/6.
Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP, chiều nay 25/6, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TP ghi nhận 2.549 ca mắc Covid-19, và đang ra sức truy vết, chặn 11 ổ dịch đáng lưu ý và nhiều chuỗi lây nhiễm khác.
Cụ thể, 11 ổ dịch ở TP gồm:
Chuỗi liên quan chợ đầu mối Hóc Môn, ngày 12/6, tổng cộng 71 ca dương tính được phát hiện. Hôm 23/6, ca mới nhất được ghi nhận tại nơi phong tỏa, khu cách ly.
Chuỗi liên quan chợ Bình Điền, quận 8, ca mới nhất liên quan ổ dịch này được phát hiện hôm 18/6.
Chuỗi lây nhiễm Công ty Hanjoo Trade, ngày 13/6, 189 ca là người cùng công ty Hanjoo Trade ở Khu công nghiệp Tân Phú Trung và 15 ca là người nhà được phát hiện. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 22/6 trong khu cách ly tập trung.
Chuỗi công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, đã có 102 ca xác định đều là nhân viên của công ty này; được phát hiện sau khi phong tỏa công ty ngày 16/6. Ca mắc mới được ghi nhận hôm 24/6 trong khu phong tỏa.
Chuỗi lây nhiễm khu dân cư Ehome3, quận 8, ngành y tế đã phát hiện 236 ca bệnh. Đến nay, chuỗi có tổng cộng 238 trường hợp dương tính.
Chuỗi lây nhiễm công ty Kim Minh, quận 5, ngày 10/6, từ một nhân viên công ty có triệu chứng (BN10119); đến nay nơi đây có 115 ca bệnh. Ca cuối cùng được ghi nhận vào ngày 23/6.
Chuỗi vựa ve chai Đề Thám, quận 1, bệnh nhân đầu tiên là người lượm ve chai được phát hiện tại Bệnh viện Nguyễn Trãi hôm 15/6. Đến nay đã có có 36 ca xác định đều là những người thu lượm ve chai, ngoài ca chỉ điểm phát hiện tại Bệnh viện Nguyễn Trãi còn có 2 người được phát hiện tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 23/6.
Chuỗi liên quan cảng Sowatco, ngày 10/6, có 24 ca được xác định. Ngày gần nhất ghi nhận ca bệnh là 22/6 trong khu cách ly.
Chuỗi Hnam Mobile, đến nay đã có 91 ca xác định gồm 17 nhân viên của Hnam và 74 người nhà của những người tiếp xúc gần. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 23/6.
Chuỗi lây nhiễm Công ty Minh Thông, Hóc Môn, đến nay đã có 72 ca xác định, trong đó có 53 người cùng làm việc tại công ty này và 18 người nhà tiếp xúc gần và 1 người trong khu phong tỏa. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 22/6.
Chuỗi tiểu thương chợ Kim Biên, ngày 16/6, một bệnh nhân được phát hiện là người nhà của nhân viên cửa hàng quẹt gas do Bệnh viện quận 10 tầm soát. Ngành y tế tiếp tục ghi nhận 8 bệnh nhân liên quan. Ngày gần nhất ghi nhận ca mắc là 20/6 trong khu cách ly tập trung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần