TP Hồ Chí Minh: Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc IPC

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Do “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, nên ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) vừa bị bắt giam.

Tối 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng (SN 1981, ngụ đường nội khu 4, khu Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh), nguyên Tổng Giám đốc IPC.  
 Ông Tề Trí Dũng khi chưa bị bắt.
Trước đó vào tháng 10/2018, Thanh tra TP Hồ Chí Minh ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Công ty IPC. Cụ thể nhiều cán bộ của công ty đi nước ngoài trái quy định, bản thân ông Dũng chỉ trong hai năm 2016 - 2017 đi “công tác” nước ngoài đến 106 ngày; Công ty IPC vay ngân hàng 400 tỷ đồng để nộp lợi nhuận vào ngân sách mặc dù kinh doanh có lời khiến phát sinh 8 tỷ đồng tiền lãi.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty IPC, gồm: Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim; Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Tuấn Lộc… không đảm bảo lợi ích của cổ đông là doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước; Sai phạm trong thẩm định giá của Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thẩm định giá MHD; Sai phạm trong hợp tác dự án nhà ở.
Sau khi Thanh tra thành phố công bố kết luận, ông Dũng bị đình chỉ công tác. Được biết ông Tề Trí Dũng có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, là đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần