TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ lô điện thoại không hóa đơn, chứng từ trị giá 3 tỷ đồng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện nam thanh niên có biểu hiện khả nghi khi đang vận chuyển các kiện hàng trong Ga Sài Gòn, lực lượng cảnh sát tổ chức bắt giữ, phát hiện trong các kiện hàng là 325 điện thoại di động (ĐTDĐ) của các hãng nổi tiếng, không hóa đơn chứng từ.

 Nguyễn Lê Lâm Sơn và số ĐTDĐ trị giá khoảng 3 tỷ đồng bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.
Ngày 28/1, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an Ga Sài Gòn phát hiện bắt giữ Nguyễn Lê Lâm Sơn (SN 1987, ngụ quận 3) khi đang vận chuyển 4 kiện hàng hóa có dấu hiệu khả nghi trong khu vực ga tàu.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong các kiện hàng có 325 chiếc ĐTDĐ của các hãng nổi tiếng. Số điện ĐTDĐ nêu trên đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá lô hàng khoảng 3 tỷ đồng.
Bước đầu, Sơn khai vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ lai lịch với tiền công 3 triệu đồng.
Hiện Phòng PC03 Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần