TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân thứ 3 là Việt kiều Mỹ đã âm tính với Covid-19

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, sau nhiều lần lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, qua lần xét nghiệm gần nhất của bệnh nhân Việt kiều Mỹ (73 tuổi) đang điều trị Covid-19 đã có kết quả âm tính.

Sau nửa tháng điều trị bệnh nhân Việt kiều đã tiến triển tốt, đang chờ đủ điều kiện để xuất viện.

Ngày 17/2, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, mẫu bệnh phẩm phết họng của nam bệnh nhân 73 tuổi, là Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 đã cho kết quả âm tính. Như vậy, sau hơn nửa tháng điều trị, bệnh nhân Việt kiều Mỹ có tiến triển khả quan.

Bác sĩ Châu cũng cho biết thêm, tình trạng bệnh nhân được cải thiện qua các triệu chứng lâm sàng, X-quang phổi… Bệnh nhân Việt kiều Mỹ còn phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo đủ các mẫu âm tính với Covid-19 mới được cho xuất viện.

Căn cứ vào quy định của Bộ Y tế, người nhiễm nCoV được xuất viện khi hết sốt 3 ngày, có 2 mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau 1 ngày xét nghiệm âm tính.

Trước đó, vào ngày 16/1 Việt kiều T.K.H (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh và trước đó 1 ngày ông H có quá cảnh Vũ Hán (Trung Quốc). Ngay khi đến TP Hồ Chí Minh, ông H lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Bệnh viện Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh nơi ông T.K.H điều trị. 
Ngày 27/1, H. ông bắt đầu ho nhiều, ngày 31/1 được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, cách ly, xét nghiệm Covid-19 dương tính.
Khi mới nhập viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng, sốt cao, ho nhiều, phải thở oxy, dùng kháng sinh và kháng virus, nằm phòng cách ly áp lực âm.
Trong TP, hiện đã có 20 quận, huyện hoàn thành thiết lập cơ sở cách ly tập trung. Ngành y tế tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tổ chức các cơ sở cách ly kiểm dịch tại quận, huyện, giám sát hoạt động cách ly tại nhà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần