TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn sau quán cơm Phúc Lộc Thọ

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trụ nước chữa cháy tại góc đường Nguyễn Thái Học - Bùi Viện không có nước đã gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Khoảng 13 giờ 35 phút ngày 31/3, một trận hỏa hoạn xảy ra tại sau lưng quán cơm Phúc Lộc Thọ ở số 134 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) và nằm trong khuôn viên Trường THPT Ernst Thălmann (Ten Lơ Man).
 Xe thang được sử dụng để đưa nước dập lửa.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh điều nhiều xe chuyên dụng và xe thang đến hiện trường để dập lửa.
Công ty điện lực cũng tiến hành cắt điện, đoạn đường Nguyễn Thái Học từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão được phong tỏa.
 Các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa đoạn đường Nguyễn Thái Học (từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão).
 Cảnh sát giao thông phân luồng tại đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học.
Đến 14 giờ 25 phút cùng ngày đám cháy mới được dập tắt. Theo ghi nhận của phóng viên, khói từ đám cháy bốc lên đứng xa hàng trăm mét cũng có thể thấy.
 Cảnh sát PCCC trải dây lấy nước tại trụ nước ở góc Nguyễn Thái Học - Bùi Viện nhưng khô khốc.
Lực lượng PCCC đã triển khai lấy nước tại trụ nước chữa lửa ở góc đường Nguyễn Thái Học - Bùi Viện, tuy nhiên trụ này… không có nước.
 Cảnh sát PCCC phải ra ngã tư Bùi Viện - Đề Thám để bơm nước chữa cháy.
Do đó Cảnh sát PCCC phải lấy nước từ trụ ở ngã tư Bùi Viện - Đề Thám. Hiện nguyên nhân cháy cũng như thiệt hại đang được điều tra.