TP Hồ Chí Minh: Điều xe bọc thép vây bắt hung thủ bắn chết 4 người và bị thương 1 người

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong một diễn biến mới, vào rạng sáng 30/1, xảy ra thêm một vụ dùng súng bắn chết người tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Lực lượng công an đã xác định nơi hung thủ lẩn trốn là khu rừng cao su ở xã Trung An. Hiện có khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng cùng với xe bọc thép đang siết chặt vòng vây, kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

 Cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép vây bắt đối tượng tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) vào sáng 30/1.
Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức vây bắt hung thủ bắn chết 4 người và bị thương 1 người vào chiều 29/1, tại sòng bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
 Lê Quốc Tuấn – được xác định là thượng úy Công an quận 11 (TP Hồ Chí Minh), hung thủ bắn chết 4 người và làm bị thương 1 người tại sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều 29/1.
Hung thủ được xác định là Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Thủy, SN 1987, hộ khẩu thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), cấp bậc thượng úy, công tác tại Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp – Nhà tạm giam thuộc Công an quận 11.
Hiện tại lực lượng công an đang phối hợp cùng các lực lượng khác với khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ cùng với xe bọc thép đang bao vây một khu rừng cao su ở xã Trung An, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) để kêu gọi Tuấn ra đầu thú vì đối tượng đang cố thủ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần