TP Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án gần 200 đối tượng tấn công quán nhậu ốc Hương

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tính chất manh động, xem thường luật pháp của nhóm khoảng 200 đối tượng kéo đi đập phá quán nhậu, tổ chức đánh người khiến dư luận bức xúc. Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và bắt gần 20 đối tượng.

 Các đối tượng trong nhóm 200 côn đồ bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Chiều 7/6, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin đầu về nhóm khoảng 200 đối tượng tụ tập gây rối trật tự công cộng, có ý gây thương tích và hủy hoại tài sản tại quán nhậu Ốc Hương, ở số 86 - 88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân vào tối 5/6.
Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 3 tội danh với nhóm 200 đối tượng nêu trên gồm: “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Trước đó do mâu thuẫn cá nhân, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 5/6, khoảng 200 đối tượng đi xe máy và mặc đồng phục áo cam, trên tay cầm theo nhiều dao tự chế, chĩa 3…, đến quán nhậu Ốc Hương do anh Nguyễn Văn Quí (SN 1993, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, làm chủ) để chửi bới.
Tiếp đó, một số đối tượng xông vào quán đập phá tủ kính, bàn ghế và dùng vỏ chai bia đập đầu anh Lâm Thành Long (SN 1990, ngụ phường 14, quận 6), là khách đang ngồi nhậu với bạn trong quán. Sau khi đập phá quán và gây thương tích cho anh Long, nhóm đối tượng trên lên xe tẩu thoát.
Trước vụ việc có tính chất manh động, xem thường luật pháp khiến người dân phẫn nộ vì bất an nên lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP khẩn trương điều tra, truy bắt, xử nghiêm các đối tượng này.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật. Bước đầu các đối tượng bị bắt khai việc mặc áo cam để dễ nhận diện đồng bọn, không chém nhầm nhau.
Tại buổi họp báo, Công an TP Hồ Chí Minh cũng kêu gọi người thân của các đối tượng tham gia vụ gây rối, đánh người nêu trên nên vận động hoặc chính các đối tượng tham gia gây rối cần ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần