TP Hồ Chí Minh: Không khởi tố vụ án “đầu cơ” khẩu trang đối với Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh xác định Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp không có dấu hiệu của tội “đầu cơ”, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 27/4, Công an quận Gò Vấp cho biết, không khởi tố vụ án hình sự đối với việc bác sĩ Phạm Hữu Quốc - Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bị tố cáo “đầu cơ” khẩu trang y tế để bán ra nước ngoài trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
 Sau khi vụ mua bán khẩu trang y tế không thành, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) đầu cơ khẩu trang.
Trước đó vào giữa tháng 2/2020, ông Mã Thanh (SN 1976, ngụ quận 11) cùng một người Campuchia đặt vấn đề với ông Quốc về việc tìm mua khẩu trang y tế để làm từ thiện ở Campuchia. Sau đó, giữa hai bên thỏa thuận giá 220.000 đồng/hộp khẩu trang y tế (11 triệu đồng/thùng) và ông Thanh chuyển tiền đặt cọc cho ông Quốc 50.000 USD tại phòng làm việc của ông Quốc ở bệnh viện. Tiếp đó, ông Thanh còn gửi vào tài khoản của ông Quốc số tiền 3,3 tỷ đồng.
Còn ông Quốc khai có nhờ nhân viên đi mua giúp được 202 thùng khẩu trang, sau đó cho mượn tài khoản của mình để phía ông Thanh gửi tiền vào. Việc mua bán khẩu trang y tế do nhân viên thực hiện và có hóa đơn chứng từ.
Việc mua bán khẩu trang giữa hai bên không thành, nên trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo bác sĩ Quốc thu gom khẩu trang để xuất ra nước ngoài kiếm lời tiền tỷ. Do đó ngày 28/2, ông Quốc bị Chủ tịch UBND quận Gò Vấp ra quyết định tạm đình chỉ công tác để thanh tra xác minh.
Sau đó, cơ quan thanh tra kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp điều tra dấu hiệu đầu cơ khẩu trang y tế đối với bác sĩ Phạm Hữu Quốc. Qua thời gian điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy hành vi của ông Quốc không có dấu hiệu của tội đầu cơ nên không khởi tố vụ án hình sự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần