TP Hồ Chí Minh lại ngập diện rộng sau mưa lớn

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau cơn mưa lớn chiều 26/9, nhiều tuyến đường nội đô TP Hồ Chí Minh lại rơi vào tình trạng ngập sâu trên diện rộng khiến hàng loạt phương tiện giao thông di chuyển khó khăn và chết máy giữa đường.

Theo đó, nhiều tuyến đường ở các quận, huyện như: Bình Thạnh, quận 2, quận Bình Tân, quận 6, quận 7, huyện Nhà bè (TP Hồ Chí Minh)… đều bị ngập sâu sau cơn mưa kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. 
Cụ thể, tại các tuyến đường: Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, D1, Bạch Đằng, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Lương Đình Của, Trần Não, Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) bị ngập sâu khoảng 40cm. Đường Huỳnh Tấn Phát (nối liền giữa huyện Nhà Bè và quận 7) đã ngập sâu trên 50cm.
Tuyến đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương (đoạn qua phường An Lạc, quận Bình Tân) cũng chịu cảnh ngập sâu khoảng 50cm…
Mưa lớn tiếp tục gây ngập cục bộ khiến giao thông qua các khu vực nêu trên bị tắc nghẽn kéo dài, nhiều xe máy chết máy, người dân phải dẫn bộ, di chuyển rất khó khăn.
Được biết, trong 116 tuyến đường thường xuyên bị ngập do mưa lớn và triều cường thì có 79 tuyến đường bị ảnh hưởng do lún mặt đất. Ngoài ra, việc đấu nối các công trình thoát nước cũng thiếu đồng bộ nên công tác chống ngập gặp khó khăn.
 
TP Hồ Chí Minh xác định chống ngập là một trong bảy chương trình đột phá trong phát triển đô thị, đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để chống ngập. Nhưng đến nay, tình trạng ngập do triều cường hay mưa lớn vẫn chưa thể khắc phục…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần