TP Hồ Chí Minh mưa lớn, hàng loạt tuyến đường ngập nặng

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối nay (31/10), cơn mưa lớn bất chợt trên diện rộng đã khiến hàng loạt tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng, trong đó có nơi ngập hơn nửa bánh xe.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn kéo dài gần 3 giờ đã khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Bình Lợi, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh); Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Phạm Văn Chí (quận 6), Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp)… bị ngập trên diện rộng, người dân bì bõm trong nước tìm đường về nhà.
 Nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh đã biến thành sông sau cơn mưa lớn chiều tối nay (31/10)
Ngập nặng nhất là khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nước tràn trên mặt đường sâu đến hơn 50cm, xe cộ lưu thông trên đường gặp rất nhiều khó khăn, giao thông trở nên hỗn loạn, người dân phải dắt xe đi bộ hoặc tìm chỗ sửa xe.
Tương tự, trên đường Võ Văn Ngân (quận 9), mưa lớn khiến nước theo dốc đổ về chảy xiết nhiều người đi đường hoảng sợ phải xuống xe dắt bộ. Đoạn ngập sâu nhất là ngã ba Tô Ngọc Vân - Linh Đông và một số tuyến đường nhỏ ở phường Linh Đông (quận Thủ Đức), có đoạn sâu gần nửa mét.
 Nhiều gười dân phải dắt bộ vì xe bị chết máy do ngập nước
Ghi nhận cho thấy, đoạn từ đường Đặng Văn Bi về chợ Thủ Đức, mưa lớn khiến nước mưa từ các con hẻm đổ dồn về đây, cống nước không thoát kịp và đường dốc nên nước chảy xiết, tràn cả vào nhà gây hư hỏng đồ đạc.
Trong khi đó, tại đường Đinh Bộ Lĩnh, nước ngập nặng cộng với lượng xe chạy nhiều, mỗi lần xe chạy nước ngập tạo thành sóng xô vào các xe máy và tạt vào nhà người dân bên đường.
 Mưa lớn, đường ngập khiến các phương tiện lưu chuyển rất khó khăn
Tại đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), đoạn giao với đường Đinh Bộ Lĩnh đến Quốc lộ 13, nước mưa dâng cao khiến nhiều xe đi qua đoạn đường này bị chết máy. Phương tiện giao thông ùn ứ nhiều gây tắc nghẽn cả đoạn đường.
Cùng thời điểm, đại lộ Đông Tây, đoạn rẻ vào đường Phạm Văn Chí (quận 6) cũng ngập sâu, nước dâng cao hơn nửa mét, tràn vào nhiều hẻm kế bên. Nhiều người ướt sũng, bì bõm dắt xe, số khác đứng bên lề đường chờ nước rút.
 Mưa ngập kéo dài nhiều giờ liền làm giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Thậm chí, đường Lê Thánh Tôn thuộc trung tâm (quận 1). Đoạn gần ngã tư Lê Thánh Tôn với Trương Định cũng ngập nặng, nước dâng cao tràn vào các tòa nhà, khách sạn. Những căn nhà có hầm để xe rơi vào cảnh ngập nặng, xe ô tô không thể di chuyển.
Trước đó, sáng ngày 31/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/10 thời tiết TP Hồ Chí Minh và ở các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ.