TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa quán ăn, cách ly 14 người vì ca nghi tái dương tính SARS-CoV-2

Tiểu Thúy/Tieudung.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quán ăn Nghĩa Phát (20 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh) đang bị phong tỏa do được xác định có ca nghi tái dương tính SARS-CoV-2 cùng bạn ghé nhậu.

Chiều 7/5, đại diện Trạm y tế phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã tạm thời khoanh vùng, đóng cửa quán ăn Nghĩa Phát (20 Lữ Gia, phường 15, quận 11) từ đêm 6/5 do ca nghi tái dương tính ở quận 3 cùng 3 người bạn từng ghé đây từ 11 giờ - 14 giờ ngày 6/5.
“Sau khi truy xuất camera của quán, cơ quan chức năng ghi nhận có 14 thực khách ngồi khác bàn vào khung giờ trên với trường hợp tái dương tính nên họ được xem là F1, trong đó có 9 người ở quận 11 và 5 người ở quận, huyện khác”, bác sĩ Vương Anh Tài - Trưởng phòng Y tế quận 11 cho hay.
Sau khi điều tra, cơ quan y tế quận 11 ghi nhận có 9 thực khách sống tại quận này nên cho thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung quận 11, và được lấy mẫu xét nghiệm xét nghiệm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), hiện đang chờ kết quả.
 Quán ăn Nghĩa Phát tạm thời đóng cửa do liên quan ca tái dương tính ở quận 3
“5 thực khách còn lại do cư trú ở quận, huyện khác nên cơ quan y tế quận 11 đã thông báo để quận huyện này giám sát và thực hiện cách ly. Cơ quan y tế quận 11 cũng yêu cầu tất cả nhân viên phục vụ của quán ăn Nghĩa Phát có mặt cùng thời điểm với trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tạm thời ở lại quán để chờ kết quả xét nghiệm”, bác sĩ Tài nói thêm.
Trước đó, trong sáng cùng ngày 7/5, HCDC thông tin về một ca tái dương tính Covid-19 đang tạm trú tại quận 11. Theo đó, bệnh nhân là anh T.H.T. (22 tuổi, quê ở An Giang), tạm trú 359/1/31A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3.
T. từng mắc Covid-19 với mã số bệnh nhân 2458. Thông tin từ HCDC cho hay anh nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên vào ngày 25/2. Đến ngày 27/2, T. có kết quả xét nghiệm dương tính và được chuyển điều trị.
Ngày 27/3, T. được xuất viện và chuyển cách ly theo dõi sau xuất viện tại TP Hà Tiên trong 14 ngày tiếp theo và có xét nghiệm ngày 3/4 và 9/4 đều âm tính.
Ngày 10/4, T. kết thúc cách ly theo dõi 14 ngày sau xuất viện. Đến ngày 19/4, T. lên TP Hồ Chí Minh và tạm trú tại 359/1/31A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, tự đi xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần