TP Hồ Chí Minh: Sẽ hoàn thành tiêm 806.000 liều vaccine trong ngày 26/6

HUY KHÁNH
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 25/6, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đến cuối ngày 24/6, TP đã tổ chức tiêm chủng ngừa Covid-19 được cho hơn 404.000 người, trong đó, có 1.209 trường hợp có phản ứng sau tiêm.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi họp báo cho biết, chiến dịch tiêm vaccine đợt 4 do Bộ Y tế cung cấp có quy mô 806.000 liều. Đối tượng được tiêm là đối tượng ưu tiên theo quy định và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh.  Kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành tiêm 806.000 liều trong 5 ngày. Chiến dịch được khởi động từ ngày 19/6 bằng việc chích cho một số công nhân (877 liều), ngày 20/6 là 5.740 liều.
 Ông Nguyễn Tấn Bỉnh tại buổi họp báo
UBND TP có chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp phải hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ cho công tác tiêm chủng ngừa Covid-19 trong buổi sáng ngày 21/6, sau đó ngành y tế sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở do địa phương chuẩn bị để đảm bảo theo quy định, cơ sở hạ tầng phải đảm bảo an toàn cho người dân đến chích ngừa. Riêng đối với các khu công nghiệp, đây là lần đầu tiên, ngành y tế tổ chức chích ngừa tận nơi nên công tác đảm bảo an toàn, đảm bảo công tác xử lý cấp cứu khi có biến chứng sau tiêm được chú trọng.
Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, chiến dịch chích ngừa vaccine được chính thức bắt đầu từ chiều ngày 21/6 tại các khu công nghiệp, các quận huyện. Thực tế tình hình diễn ra còn nhiều thiếu sót, người đến tiêm không đảm bảo trật tự, phối hợp giữa các bộ phận còn chệch choạc, sự đồng bộ ban đầu không được như mong muốn.
Kể từ ngày 24/6 mỗi ngày TP phải tiêm đạt hơn 100.000 người/ngày để đảm bảo kế hoạch hoàn thành 806.000 người trong 5 ngày. Bộ Y tế hỗ trợ cho TP 200 bác sĩ, tham gia khám sàng lọc và cấp cứu. Theo quy định mỗi đội tiêm phải có 2 bác sĩ, 3 nhân viên y tế. TP có gần 1.000 đội tiêm chủng, cần 2.000 bác sĩ, 3.000 nhân viên y tế. Mỗi đội tiêm, trong một giờ chỉ có thể tiêm được cho 25 người. Ngoài ra, mỗi đội tiêm cần thêm một đội hỗ trợ 12 người để làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự... Kết quả ngày 23/6, ngành y tế đã tiêm được 122.000 liều. Ngày 24/6 đã tăng thêm 292 đội, đã tiêm chủng được cho 172.000 người. Tính đến cuối ngày 24/5, tổng cộng ngành y tế đã chích được hơn 404.000 liều, chiếm hơn 50% số lượng vaccine cần được tiêm trong toàn bộ chiến dịch. Trong 2 ngày còn lại của kế hoạch (25-26/6) sẽ hoàn thành tiêm số vaccine còn lại. Ngày chủ nhật 27/6 sẽ dành để tiêm vét cho hết.
 Các đối tượng ưu tiên tập kết tại điểm chích ngừa, nguồn HCDC
Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh đã có hơn 40.000 người không được tiêm sau khi khám sàng lọc vì nhiều lý do. Trong 404.000 liều đã tiêm, có 1.209 trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm, có 73 trường hợp sốc phản vệ, trong đó có 15 trường hợp độ 3, 16 trường hợp độ 4 buộc phải hồi sức cấp cứu.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho biết thêm, ngành y tế đang phải căng mình ra để đồng thời một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, một bộ phận phải điều trị cho bệnh nhân Covid-19, một bộ phận phải đảm bảo công tác chống dịch, truy vết và một bộ phận phải tham gia công tác chích ngừa vaccine ngừa Covid-19.
 Chích ngừa cho các đối tượng ưu tiên. Nguồn HCDC
Do bận phải làm việc với Bộ Y tế, ông Nguyễn Tấn Bỉnh chỉ có thể trao đổi với báo chí một số vấn đề kể trên, không có thời gian để trao đổi các vấn đề báo chí quan tâm.
Liên quan đến các vấn đề phát sinh như mất trật tự tại các điểm tiêm, tập trung quá đông người, ông Từ Lương – Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết đã nắm bắt được thông tin và sẽ báo cáo lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.
“Theo thông tin tôi nắm được, tại điểm tiêm chủng Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11 được bố trí khả năng tối đa tiêm 1.000 liều/1 giờ, tức là năng lực tối đa là 8.000 liều/ngày. Tuy nhiên số lượng người dân vì quá nóng lòng được tiêm vaccine đã đến rất đông. TP kêu gọi cần có sự hợp tác của người dân, đồng lòng chung sức để hoàn thành chiến dịch. Người được tiêm chủng sẽ nhận được nhắn tin để mời đến điểm chích ngừa. Mong người dân bình tĩnh, chấp hành sự điều phối của cơ quan chức năng. Ngành y tế sẽ rút kinh nghiệm triển khai trong các đợt tiếp theo, sẽ không bị nén lại như đợt này. Mặc dù có một số vấn đề trong công tác tổ chức tiêm ngừa nhưng đây chưa phải là thời điểm để đặt ra các thiếu sót của ngành y tế, ngành y tế đang cần chung sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Từ Lương bày tỏ quan điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần