TP Hồ Chí Minh: Tôn vinh 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu trong năm 2019

THIỆN AN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 22/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng, tôn vinh các danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ ưu tú” (NSƯT), “Nghệ nhân nhân dân” (NNND), “Nghệ nhân ưu tú” (NNƯT) của TP tại Nhà hát TP (số 7 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, quận 1).

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm;…cùng đông đảo các văn nghệ sĩ TP…
 Các nghệ sĩ được tôn vinh tại buổi lễ do UBND TP tổ chức
Tại buổi lễ, TP trang trọng tổ chức tôn vinh 77 văn nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng các danh hiệu NSND, NSƯT, NNND, NNƯT trong năm 2019.
Trong đó, trao tặng danh hiệu cho 5 NSND, 5 NNND, 12 NSƯT, 9 NNƯT; tôn vinh 11 NSND, 30 NSƯT – những nghệ sĩ vẫn còn sung sức, hun đúc tài năng cống hiến cho đời sống văn hóa nghệ thuật TP và cả nước.
Đồng thời truy tặng danh hiệu NNND cho cố nghệ nhân đờn ca tài tử Tấn Nhì, danh hiệu NSND cho cố nghệ sĩ cải lương Giang Châu, danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ hát bội Hữu Hòa và nghệ sĩ kịch nói Mạnh Tràng – những nghệ sĩ với những cống hiến to lớn của mình vẫn luôn được khán giả, đồng nghiệp trân trọng nhớ đến.
 Nhiều tiết mục đặc sắc được trình diễn trong chương trình
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhận thức vai trò văn hóa nghệ thuật đối với TP, TP hiện đang tích cực thực hiện chương trình văn hóa năm 2020, giai đoạn 2020-202. Đồng thời lấy ý kiến của nhân dân, văn nghệ sĩ về việc hình thành các sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên, khẳng định vị trí trung tâm văn hóa nghệ thuật của TP. Vào tháng 12 này, lãnh đạo TP và người dân TP, văn nghệ sĩ sẽ có chương trình đối thoại về văn hóa đầu tiên để hình thành chương trình đối thoại văn hóa hàng tháng. Trong phương hướng phát triển kinh tế xã hội TP 10 năm tới có hai chương trình nổi bật là: chương trình văn hóa TP và chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc...
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng đội ngũ văn nghệ sĩ với truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới nhất định sẽ đẩy mạnh hoạt động văn hóa nghệ thuật của TP phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành quả hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển, bảo vệ Tổ quốc.
Tại chương trình, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: hát bội Vọng tiền nhân, hòa tấu Nam xuân - Nam đảo, ca cảnh Từ cội nguồn ta đi, trích đoạn kịch Dấu xưa... với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ vừa được vinh danh của TP.