TP Hồ Chí Minh: Vì sao cấm xe qua cầu Nguyễn Hữu Cảnh trong 6 tháng?

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để phục vụ việc sửa tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh dài 3,2km, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh thông báo cấm xe qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) từ ngày 3/10/2020 đến 29/3/2021.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tại TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh dài 3,2km (các hạng mục đường dẫn cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh và các nhánh khu vực nút giao cầu Sài Gòn), từ ngày 3/10/2020 đến ngày 29/3/2021 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.
Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh mang tính cấp thiết để giảm ngập khi mùa mưa tới, nhưng tiến độ hiện tại đang chậm
Để tổ chức hướng đi mới, dải phân cách ngăn hai phần làn ôtô trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ đường Nguyễn Văn Thương, sẽ được tháo dỡ để tạo điểm quay đầu.
Cầu chỉ cho xe chạy một chiều nên lộ trình mới cho ôtô khi đi qua đây: Cầu Sài Gòn - đường Điện Biên Phủ (quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương) - Điện Biên Phủ - đường bên hông cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Hữu Cảnh.
Lộ trình cho xe máy: Cầu Sài Gòn - đường Điện Biên Phủ - quay đầu tại ngã tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ - hẻm 602 Điện Biên Phủ (Nguyễn Văn Thương nối dài) - Nguyễn Hữu Cảnh.
Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh có tổng vốn đầu tư 472,9 tỷ đồng từ ngân sách TP, nhằm nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hư hỏng nền, mặt đường hiện hữu với chiều dài 3,2km toàn tuyến Nguyễn Hữu Cảnh từ vị trí giao nhau với đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đến hết đường dẫn cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).
Dự án được chia làm 3 đoạn: Đoạn 1 từ Tôn Đức Thắng đến hết hầm chui cầu Thủ Thiêm chủ yếu cải tạo mặt đường, vỉa hè. Đoạn 2, từ đoạn 1 đến chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh với các hạng mục bù lún mặt đường, xử lý nền đất chống lún bằng công nghệ Jet - Grouting (trụ đất xi măng), cọc nhồi. Đoạn 3 cải tạo mặt đường.
Theo đó, dự án được khởi công ngày 5/10/2019, dự kiến hoàn thành sau 14 tháng. Nếu chiếu theo phương án tổ chức giao thông mới này, dự án sẽ kéo dài ít nhất tới 29/3/2021, tức "trễ hẹn" khoảng 3 tháng so với dự kiến ban đầu. 
Trước đó, Ban Quản lý dự án đã có báo cáo gửi UBND TP Hồ  Chí Minh cho biết, hiện nhà thầu đã tập trung tăng cường xe máy thiết bị, vật tư, nhân công, tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi, tăng ca, trên toàn bộ mặt bằng có thể triển khai được để đảm bảo tiến độ công trình.
Nhưng vì dự án còn vướng căn nhà số A17/1 đường Phú Mỹ, phường 22, quận Bình Thạnh (biệt thự cổ, nằm trong danh sách biệt thự cũ đang được TP phân loại). Căn nhà này hiện trong tình trạng cũ nát, xuống cấp trầm trọng, nhiều nguy cơ sụp đổ, không an toàn cho người và công trình nên không thể thi công hoàn thành đoạn cống thoát nước ra cửa xả chính hầm chui Văn Thánh 2.
Do đó, việc thi công dự án dự kiến kéo dài đến 34/4/2021 mới có thể hoàn thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần