Trà đá, hàng quán vỉa hè vẫn nhộn nhịp sau lệnh cấm

Quang Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau lệnh cấm, các quán bar, karaoke,... đã đóng cửa tạm dừng hoạt động buôn bán để chung tay chống dịch Covid-19 thì ở nhiều nơi hàng quán vỉa hè vẫn hoạt động...

Nhiều cửa hàng trong ngõ 66B Triều Khúc tạm thời đóng cửa để chung tay cùng TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Quang Huy).
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP (tối 31/7), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các quận huyện cho dừng hoạt động các quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè… bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/8.
Tuy nhiên, sau hơn một tuần từ lúc lệnh cấm được ban hành trên nhiều vỉa hè, hàng quán…vẫn hoạt động.
Sau đây là những hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi lại vào chiều 7/8.
Bên cạnh những cửa hàng, cơ sở tạm dừng hoạt động để chung tay chống dịch Covid-19 thì nhiều hàng quán vỉa hè vẫn hoạt động tấp nập. (Ảnh: Quang Huy).
Một nhóm người vẫn ngồi tập trung uống trà đá ở số 57 Triều Khúc và không hề có ai đeo khẩu trang (Ảnh: Quang Huy).
Một quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập đông người ngay dưới chân tòa nhà Nousinco Phùng Khoang. (Ảnh: Quang Huy).
Hoạt động cắt tóc miễn phí của các học viện đào tạo cắt tóc vẫn hoạt động, tụ tập đông người ngay ngã tư Lương Thế Vinh - Tố Hữu. (Ảnh: Quang Huy).
Trà đá, hàng rong hoạt động trên cầu Mỗ Lao. (Ảnh: Quang Huy)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần