Tránh sự cố môi trường, Quảng Ngãi khẩn trương hút hàng chục tấn dầu trên tàu bị nạn

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tránh nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên biển trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, khoảng 10 tấn dầu trong tàu vận tải Gia Bảo 268 bị nạn ở vùng biển Quảng Ngãi được khẩn trương hút, đưa lên bờ an toàn.

 Dầu DO được chuyển lên bờ để tránh xảy ra sự cố tràn dầu.
Sáng 14/11, ngành chức tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đã phối hợp với chủ tàu vận tải Gia Bảo 268 đưa khoảng 10 tấn dầu DO chứa trong tàu đang mắc cạn tại vùng nước cảng biển Dung Quất thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lên bờ để tránh nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên biển trước khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền.
Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua (13/11), các cơ quan chức năng quản lý cảng Dung Quất đã phối hợp với thuyền trưởng tàu bị nạn triển khai phương án chống sự cố tràn dầu cho tàu Gia Bảo 268 bằng cách bơm, hút toàn bộ dầu DO chứa trong tàu lên bờ. Mặc dù đêm tối, thời điểm này tại vùng biển Dung Quất có sóng to gió lớn, song các thuyền viên trên tàu đã nỗ lực bơm hút, hoàn thành công việc đưa dầu dự trữ vào kho chứa trên bờ, phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu, gây ô nhiễm môi trường biển.
 Chiếc tàu bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.
Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, tàu vận tải Gia Bảo 268 có trọng tải 2.800 tấn, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Gia Bảo do ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng. Ngày 07/11, thuyền trưởng tàu Gia Bảo cùng 8 thuyền viên vận chuyển 2.700 tấn đá vôi đi từ Nam Định đến cảng Dung Quất.
Sau khi bốc dỡ hàng hóa, thuyền trưởng cho tàu neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất. Đến khoảng 23 giờ ngày 9/11, tàu bị sóng đánh đứt neo, trôi dạt và va vào gành đá thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thủng hầm hàng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 9 người và khoảng 10 tấn dầu DO dự trữ vận hành máy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần