Trao 400 suất quà hỗ trợ các gia đình khó khăn ở quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với quận Thanh Xuân tổ chức trao tặng 400 suất quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn hai phường Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Trung với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Bắc nhận hỗ trợ

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân.

Nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức trao 6 suất quà cho đại diện 6 hộ gia đình trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc và đại diện lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao quà cho các gia đình phường Thanh Xuân Bắc

Toàn bộ số quà còn lại sẽ được đại diện lãnh đạo hai phường trao cho các hộ gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, bột ngọt, rau xanh… trị giá 400 nghìn đồng.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch đúng quy định. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà hỗ trợ cho các gia đình khó khăn tại Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung nhận hỗ trợ

“400 suất quà được trao tặng lần này nhằm hỗ trợ các hộ gia đình đang ở vùng tâm dịch ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, chúng tôi muốn chia sẻ với những khó khăn của nhân dân quận Thanh Xuân. Những phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ phần nào giúp bà con khắc phục khó khăn, cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh” - Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết chia sẻ.