Trao giải cuộc thi khởi nghiệp 2018 và phát động khởi nghiệp 2019

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/1, báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Festival Khởi nghiệp 2019.

Các đại biểu dự festival Khởi nghiệp 2019.
Phát biểu khai mạc Festival Khởi nghiệp 2019, ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập báo Diễn đàn DN, Phó trưởng ban thường trực Tổ chức chương trình khởi nghiệp Quốc gia cho biết, năm 2018 đã có hơn 300 dự án từ khắp các vùng miền gửi về. Ban tổ chức đã đánh giá vòng loại 7 khu vực và chọn ra 60 dự án, tiếp tục chọn tiếp còn 40 dự án, 20 dự án và cuối cùng là 6 dự án vào chung kết diễn ra tháng 12/2018 tại TP Hồ Chí Minh.
Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, là một chương trình đã được tổ chức suốt 16 năm qua, chương trình khởi nghiệp mong muốn thổi bùng hơn nữa ngọn lửa khởi nghiệp và khát vọng khởi nghiệp cho giới trẻ. Năm 2018 cũng là năm chương trình có quy mô lớn nhất về số lượng dự án tham gia, chất lượng dự án cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư. Việc hỗ trợ các dự án khởi nghiệp không chỉ đóng góp về tinh thần mà còn xây dựng tương lai, cùng nhau chia sẻ nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước.
Các doanh nhân tìm kiếm dự án đầu tư.
Tại Festival Khởi nghiệp 2019 có top 12 dự án được giới thiệu để chào đầu tư gồm: Dự án Sản xuất chế phẩm sinh học bột bã mía phục vụ mô hình nuôi tôm thâm canh theo hướng sạch và bền vững; Dự án Nhà lưỡng cư thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Dự án Nâng cao giá trị cam Vinh thông qua phát triển sản phẩm chế biến và du lịch trải nghiệm vườn cam; Dự án Tasa - Phân bón Hữu cơ; Dự án Giải pháp nông nghiệp thông minh APPA Smart Farm; Dự án Trang trại Hắc Mộc Heo SHD; Dự án Đầu tư trang trại dâu tằm trái dài; Dự án INut Platform - Hệ sinh thái kết nối vạn vật cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Dự án Hợp tác xã Chanh Green Nam Kinh; Dự án Xử lý rác hữu cơ bằng ruồi lính đen và giun quế; Dự án FireCoals; Dự án Thực phẩm dược liệu Kon Tum.
Theo các cố vấn của Chương trình, để gọi vốn thành công, các nhóm dự án phải thể hiện được sự đam mê, nhiệt huyết và chân thành về những con số mà dự án đã có. Bên cạnh đó, các dự án cũng phải chú ý đến các yếu tố như sự đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm, công nghệ mà dự án sử dụng, điểm khác biệt của dự án so với các dự án khác...
Gian hàng của các dự án khởi nghiệp.
Kết thúc phần gọi vốn, Ban Tổ chức đã trao giải cho các dự án đoạt giải Cuộc thi Khởi nghiệp 2018 và phát động Khởi nghiệp 2019. Theo đó, các dự án đạt giải Ba, gồm: Dự án Nhà lưỡng cư thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Hoàng, Đặng Minh Thuận - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (tỉnh Vĩnh Long). Dự án Thực phẩm dược liệu Kon Tum - Tác giả: Bền Chí Thịnh - Công ty Cổ phần KORA GROUP. Dự án Trang trại Hắc Mộc Heo - Nhóm tác giả: Trần Thị Minh Hoa, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Minh Hòa - Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội).
2 dự án giải Nhì gồm: Dự án Sản xuất Chế phẩm vi sinh từ bột bã mía, phục vụ trong nuôi tôm thâm canh - Nhóm tác giả: Trần Phúc Hậu, Võ Thị Cẩm Tú, Trần Phúc Thịnh - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủy sản Đại Thành. Dự án Giải pháp nông nghiệp thông minh APPA Smart Farm - Nhóm tác giả: Phạm Hữu Việt, Trương Văn Thái, Đoàn Anh Tuấn, Ngô Đăng Lai, Trần Thanh Bình - Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Quốc tế APPA GROUP (Hà Nội).
Gian hàng của các dự án khởi nghiệp.
Đặc biệt, dự án INut Platform - IoT Platform - hệ sinh thái kết nối vạn vật cho DN đổi mới sáng tạo của 2 tác giả: Ngô Huỳnh Ngọc Khánh (Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh) và Đoàn Vinh Phú (Đại học Kinh tế Luật TP Hồ Chí Minh) đã trở thành Quán quân của Cuộc thi Khởi nghiệp 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần