Trên 100 người thương vong trong vụ xả súng tại Bỉ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng vì trong số những người bị thương hiện có bảy người đang trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức Bỉ xác nhận kẻ gây ra vụ thảm sát trưa 13/12 tại thành phố Liege, cách thủ đô Brussels khoảng 90km về phía Đông, là Nordine Amrani, có khoảng 20 tiền án tiền sự.

Kẻ này sau đó đã thiệt mạng, nguyên nhân dẫn tới cái chết của y đang được điều tra.

Theo tin mới nhất của các cơ quan chức năng Bỉ cho biết đến nay đã có bốn người bị thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng trên.

Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng vì trong số những người bị thương hiện có bảy người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, trưa 13/12, một kẻ lạ mặt đã ném lựu đạn và xả súng vào đám đông đang đứng chờ xe buýt trên quảng trường sầm uất Saint-Lambert khiến cả khu phố trung tâm này náo loạn.

Năm 2008, Amrani bị kết án 58 tháng tù giam do tàng trữ vũ khí và buôn bán ma túy, nhưng y được tha tù trước thời hạn hơn một năm nay.

Hiện các cơ quan chức năng của Bỉ tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần