Triển lãm "Sắc màu Hà Nội - Sài Gòn"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đầu tháng 3, 10 nữ họa sĩ của hai miền Nam - Bắc hội ngộ tại TP HCM giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm hội họa mới nhất.

KTĐT - Đầu tháng 3, 10 nữ họa sĩ của hai miền Nam - Bắc hội ngộ tại TP HCM giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm hội họa mới nhất.

Sắc màu Hà Nội - Sài Gòn 2 giới thiệu đến khán giả thành phố gần 100 tác phẩm mới nhất thuộc nhiều chủ đề: phong cảnh, tĩnh vật, những cảm xúc về đời sống xã hội đất nước con người ở các vùng miền nơi các nữ họa sĩ đi qua. Đây là một cơ hội tốt trong năm để công chúng thành phố có dịp thưởng thức nét cọ đa dạng của các chị qua nhiều chất liệu sơn dầu, sơn mài, gốm... theo phong cách tả thực, biểu hiện, trừu tượng, bán trừu tượng...

Triển lãm là dịp tạo cơ hội giao lưu nghệ thuật giữa các nữ họa sĩ của hai miền Nam - Bắc, và được tổ chức hàng năm. Mỗi nhóm họa sĩ của TP HCM và Hà Nội thay phiên nhau đăng cai.

Tham gia triển lãm lần này có 6 họa sĩ từ Hà nội gồm: Bùi Mai Hiên, Lê Thư, Nguyễn Thị Lan Hương, Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Mỵ, Ngô Hải Yến và 4 họa sĩ từ TP HCM là Nguyễn Thị Tâm, Đặng Thị Dương, Cao Thị Được và Trần Thùy Linh.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 10h, ngày 4/3 tại Nhà triển lãm TP HCM, số 92 Lê thánh Tôn, quận 1. Triển lãm kéo dài đến 13/3.

Sau triển lãm, các họa sĩ cùng nhau thực hiện chuyến sáng tác 4 ngày tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần