Trình chiếu miễn phí phim về sự cố môi trường biển Formosa

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

“Nhớ biển” - bộ phim tài liệu về quá trình khắc phục sự cố môi trường biển Formosa sẽ được giới thiệu tới công chúng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào tối 13/6 trong khuôn khổ Liên hoan Phim tài liệu Quốc tế châu Âu - Việt Nam lần thứ 9 (2018).

Liên hoan Phim tài liệu Quốc tế châu Âu-Việt Nam lần thứ chín sẽ diễn ra từ ngày 8-17/6 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)
Cụ thể, liên hoan sẽ ra từ ngày 8-17/6 tại Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (số 465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) và Đại học Hoa Sen (số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
22 bộ phim tài liệu của Việt Nam và 11 quốc gia (Áo, Bỉ, Pháp, Anh, Đan Mạch, Đức, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc) sẽ được trình chiếu tại liên hoan năm nay.
Những tác phẩm này trải rộng theo nhiều đề tài: tiểu sử người nổi tiếng, môi trường, âm nhạc, nghệ thuật đương đại, di sản văn hóa... Mỗi buổi chiếu sẽ có một bộ phim Việt Nam và một bộ phim nước ngoài (phụ đề tiếng Việt).
Đại diện ban tổ chức cho hay, trong số những phim được trình chiếu lần này, có nhiều phim đã nhận được các giải thưởng, đề cử quan trọng các các liên hoan phim lớn trên thế giới và Việt Nam như: “Mái ấm xa mẹ” (giải thưởng Phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Martinique 2017), “Bí ẩn từ những pho tượng Phật” (giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 - năm 2013)...

 Các buổi chiếu phim đều miễn phí vé vào cửa.
Liên hoan Phim tài liệu Quốc tế châu Âu-Việt Nam là sự kiện thường niên do Hiệp hội các Viện văn hóa và Đại sứ quán Châu Âu tại Hà Nội (EUNIC) phối hợp với Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương tổ chức từ năm 2009.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần