Trốn cách ly không thoát, nam thanh niên ở Đà Nẵng bị phạt 3,5 triệu đồng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm trốn cách ly, nam thanh niên xuống ga Quảng Ngãi rồi bắt xe ra Đà Nẵng. Song hành vi của người này bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt.

Ngày 4/4, N.N.H. (25 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mua vé tàu từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Ngày 5/4, khi tàu dừng ở ga Quảng Ngãi, H. xuống tàu rồi bắt xe ô tô về nhà bằng đường bộ để tránh bị phát hiện và cách ly theo quy định.
Tuy nhiên, hành vi trốn cách ly của thanh niên này sau đó đã bị lực lượng chức năng phường Hòa Khê phát hiện. Ngày 8/4, UBND phường Hòa Khê ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với N.N.H. Ngoài ra, H. còn bị yêu cầu cách ly 14 ngày tại nhà.
 Hình ảnh minh họa.
Trước đó, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, Đà Nẵng tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến TP từ ngày 5/4 (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy.
Địa điểm cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng quản lý. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Phí cách ly sẽ bao gồm phí ăn, sinh hoạt theo quy định hiện hành và tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần