Toàn cảnh Lễ tổng kết và trao giải Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô”

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (31/3), Lễ tổng kết và trao giải Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô” do báo Kinh tế&Đô thị cùng Ban ATGT, Sở GTVT, Sở GD&ĐT, các ban ngành của TP Hà Nội tổ chức, được diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (số 8, phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) .

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Tham dự chương trình, về phía các cơ quan Trung ương có đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông Thành phố; Đồng chí Vũ Văn Viện - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Phó Trưởng ban Ban An toàn Giao thông Thành phố; Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban tổ chức Chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô; Đồng chí Trần Xuân Hà - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô; Đồng chí Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao Thông vận tải, Phó Ban tổ chức Chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô; Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên Ban tổ chức Chương trình truyền thông Vì An toàn giao thông Thủ đô; Đồng chí Dư Văn Chỉnh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội.
 Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Hải.

Cùng lãnh đạo các sở ngành: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở GTVT, Văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội, Sở Thông tin & Truyền thông, đài PT&TH Hà Nội; Phòng cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, lãnh đạo các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ, huyện Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm… Đại diện Ban Biên tập và phóng viên các báo khu vực đồng bằng sông Hồng, duyên hải Bắc Bộ và vùng Thủ đô: Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…

Cùng sự hiện diện của đại diện các doanh nghiệp và nhà tài trợ: Ông Nguyễn Xuân Phú – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà nội (Transerco); Ông Nguyễn Tử Quang – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico); Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Đại diện tập đoàn Ô tô Trường Hải (THACO); Ông Hồ Phi – Giám đốc Chi nhánh Mai Linh miền Bắc; Ông Hoàng Tùng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty VGG, đơn vị phối hợp thực hiện phần mềm cuộc thi trắc nghiệm. Các vị đại biểu, Hội đồng giám khảo, các tập thể, cá nhân đoạt giải, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo bạn đọc, bạn viết của báo Kinh tế & Đô thị đến dự buổi lễ trao giải. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện Công ty Honda Việt Nam, Công ty Yamaha Việt Nam, Công ty TNHH Bảo Yến, Công ty Thiên Thảo Nguyên, Taxi Group, Taxi VIC, Taxi ABC, Vận tải Thành Hưng…

 
Nếu năm đầu tiên tổ chức- chỉ có  hơn 1.000 bài thi được gửi về. Thì năm 2017, con số ấn tượng gần 30.000 bài - gấp 30 lần so với năm 2012-  đã lập kỷ lục mới về số lượng bài thi viết tham gia cuộc thi “Vì an toàn GT Thủ đô”! 6 năm qua, cuộc Chương trình truyền thông Vì ATGT Thủ đô đã trở thành chuyên mục không thể thiếu trên các ấn phẩm trên báo Kinh tế & Đô thị (ở cả báo in, báo điện tử), người bạn đồng hành của độc giả  Hà Nội và cả nước.  Các bài viết dự thi đa dạng về hình thức và đối tượng, từ học sinh, sinh viên, tới các chuyên gia, nhà quản lý và cả những người trực tiếp điều hành công tác an toàn giao thông là các chiến sĩ CSGT trên địa bàn Hà Nội. 
Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô” đã được báo Kinh tế & Đô thị, Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT Hà Nội và các ngành liên quan phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2011 tới nay. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tầng lớp cán bộ, học sinh, sinh viên và Nhân dân Thủ đô cũng như các tỉnh thành trên cả nước và người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn TP.

Nhờ đổi mới hình thức dự thi qua từng năm (thi viết, thi trắc nghiệm, thi trắc nghiệm qua internet) nên số lượng người tham gia dự thi tăng đột biến sau 6 năm triển khai. Năm thứ nhất triển khai, cuộc thi mới chỉ nhận được hơn 1.000 bài tham gia dự thi, từ 3 năm trở lại đây, cuộc thi luôn nhận được hàng chục nghìn bài tham gia. Nhiều mô hình, poster được thực hiện công phu, khoa học. Những người tham gia cuộc thi đã được trang bị những kiến thức bổ ích nhất về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật giao thông, chung tay xây dựng văn hóa giao thông.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông Thành phố trao Bằng khen của UBND TP cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình truyền thông “ Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2017.

Gồm: Ban Tòa soạn - Báo Kinh tế và Đô thị; Phòng Chính trị tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ông Nguyễn Trung Long – Chánh Văn Phòng Báo Kinh tế và Đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết: "Với nhận thức sâu sắc về tác động tiêu cực của tai nạn và ùn tắc giao thông đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, trong những năm qua, Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực để hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động an toàn giao thông đường bộ 2011 – 2020” của Liên Hợp quốc và giải quyết tình trạng này. Đặc biệt, thực hiện chủ trương Năm An toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, tình hình trật tự An toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ; Ý thức chấp hành luật giao thông của các tầng lớp Nhân dân đã được nâng cao hơn. 

Năm 2017 cũng tiếp tục ghi nhận sự quyết liệt từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cơ bản giải quyết được 17 điểm ùn tắc, xử lý 46 "điểm đen" tai nạn giao thông. Trong đó, có những điểm "nóng", như: Nút giao thông Lò Đúc - Trần Khát Chân - Kim Ngưu đã hết ùn tắc sau khi thông xe cầu vượt; đoạn tuyến La Thành - Hoàng Cầu và nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa giảm ùn tắc sau khi dỡ bỏ rào chắn thi công Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông...

Có được thành tích ấn tượng này, ngoài sự quyết tâm và vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, đẩy nhanh tiến độ các dự án như: Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; Dự án đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long; Tập trung thi công các dự án trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020; Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng các bến xe liên tỉnh theo quy hoạch; Tối ưu hóa mạng lưới buýt và phát huy hiệu quả tuyến xe buýt nhanh; Triển khai Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030”; Đẩy mạnh công tác tuần tra, thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định về trật tự an toàn giao thông… phải kể đến công tác tuyên truyền với những nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp, góp phần tích cực trong việc tiếp tục nâng cao ý thức người dân.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn không ít người chưa tuân thủ, cố tình vi phạm các quy định khi tham gia giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, thậm chí chống đối người thi hành công vụ… Bên cạnh đó, vẫn còn xảy ra những tiêu cực ngay trong chính lực lượng chức năng được giao điều hành, xử lý vi phạm giao thông. Những tồn tại này cùng với thực tế hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều thách thức, nguồn lực đầu tư cho giao thông còn hạn chế… đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý trong điều hành, thực thi pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông."

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng khẳng định, năm 2018, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xây dựng chương trình Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương. Đặc biệt là giảm tỷ lệ thương, vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017; khắc phục ùn tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trục giao thông chính. Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu vận tải hành khách tăng trưởng bình quân 7 - 8%; tiếp tục giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông nghiêm trọng so với năm 2017; Tiếp tục giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hơn 30 phút; Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn; triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thành cải tạo, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông…; Đồng thời triển khai đồng bộ Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030”.

Để thực hiện những chỉ tiêu đề ra, thời gian qua TP Hà Nội đã triển khai nhiều kênh thông tin để không chỉ người dân Thủ đô mà người dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những người bạn quốc tế yêu, quan tâm đến phát lĩnh vực giao thông của Hà Nội có những nhìn nhận, đánh giá qua đó đề xuất những sáng kiến, giải pháp giúp cải thiện chất lượng hạ tầng, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, nâng cao hơn nữa ý thức người dân khi tham gia giao thông. Thành phố Hà Nội rất quan tâm và luôn trân trọng những đề xuất, đóng góp này và thực tế đã có không ít trong số đó được Thành phố tiếp thu, nghiên cứu, triển khai vào thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng biểu dương những cố gắng mà Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, biểu dương báo Kinh tế & Đô thị, Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ban An toàn Giao thông Thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo, các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội, đã phối hợp để Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” triển khai ngày một sâu, rộng, nâng cao về chất lượng, đa dạng về hình thức, thu hút đông đảo các tầng lớp người dân tham gia, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, đối tượng có tác động rất lớn trong việc lan tỏa ý thức chấp hành những quy định về an toàn khi tham gia giao thông, góp phần tích cực vào xây dựng Văn hóa giao thông Thủ đô.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng nhấn mạnh: "Để Chương trình ngày càng tạo được uy tín xã hội và đáp ứng được yêu cầu của Thành phố, tôi đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông nhằm thu hút nhiều đối tượng tham gia hơn, nhất là tổ chức thi trên điện thoại, internet, mạng xã hội, các chương trình truyền thông trực quan... Tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay hưởng ứng Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô”. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được qua 6 năm tổ chức, tôi tin tưởng rằng, Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” sẽ trở thành Chương trình thường niên có uy tín, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa giao thông, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Thành phố đề ra. Đồng thời từng bước xây dựng thành công văn hóa giao thông ở Thủ đô Hà Nội."

 Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban tổ chức Chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô đã trao chứng nhận và hoa cho các doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Hùng.

Để cuộc thi đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo, các cá nhân, tập thể tích cực hưởng ứng cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được sự đồng hành tích cực của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã tích cực đồng hành với cuộc thi.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban tổ chức Chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô đã trao chứng nhận và hoa cho các doanh nghiệp tích cực đồng hành với cuộc thi: Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO), MAI LINH Group; Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Chương trình truyền thông Vì ATGT Thủ đô đã qua 6 năm tổ chức. 6 năm- chặng đường không dài so với các cuộc thi nói chung nhưng từ cuộc thi này đã thu hút ngày càng đông đảo người dân thủ đô, từ tầng lớp học sinh, sinh viên, đến các bác hưu trí, từ cán bộ công nhân viên đến các chuyên gia, các nhà khoa học… tất cả đều mang một ý chí, một tâm huyết…. đó là được chia sẻ, được đóng góp dù là bằng kinh nghiệm, sáng kiến hay công trình khoa học… để xây dựng Hà Nội ngày càng thông thoáng, an toàn, văn minh và sạch đẹp, làm giảm ùn tắc – tai nạn giao thông.

Đặc biệt cũng qua cuộc thi này, một mô hình tuyên truyền tuy không mới nhưng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt là: “Văn hóa giao thông trong trường học” đã được đẩy mạnh. Theo đó, tùy vào địa bàn mà mỗi trường đã có những chủ đề sinh hoạt phù hợp. Từ đó, tạo nên sự thiết thực đối với từng học sinh, sinh viên- nâng cao hiệu quả về công tác ATGT ngay từ trong nhận thức của lớp trẻ - những chủ nhân tương lai đất nước!

Ghi nhận cho những đóng góp tích cực của khối các đơn vị giáo dục, Ban tổ chức đã tặng thưởng cho 11 đơn vị có đóng góp xuất sắc cho Chương trình truyền thông Vì ATGT Thủ đô 2017.

1. Trường THPT Lý Thường Kiệt, quận Long Biên

2.Trường THCS Định Công, quận Hoàng Mai

3. Trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên

4. Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình

5. Trường THPT Dương Xá, huyện Gia Lâm

6.Trường THCS Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

7.Trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

8. Trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân

9. Trường THCS Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì

10. Trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín

11. Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình

 Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội, và ông Lại Bá Hà, Phó TBT báo KTĐT, Thành viên BTC, Trưởng ban Thư ký chương trình lên trao phần thưởng của BTC cho các đơn vị.

Trong gần 30.000 bài gửi về tham dự, Ban thư ký Cuộc thi đã tổ chức chọn lọc, biên tập đăng tải hơn 70 bài viết trên báo in và báo điện tử. Và cũng từ đây, 22 bài viết tương ứng với 22 giải khuyến khích đã được lựa chọn.

Ông Ngô Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Ban tổ chức Chương trình và ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, Thành viên BTC Chương trình đã trao giải khuyến khích cho các tác giả. 

22 Giải Khuyến khích cụ thể như sau:

1- “Nóng vội khó tạo văn hóa giao thông”, tác giả Nguyễn Bá Sơn - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4.

2- “Giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh: Chỉ lý thuyết là chưa đủ”, tác giả Đinh Thành Trung Ban Kinh tế TƯ.

3- “Năm học mới, nỗi lo cũ”, tác giả Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT,  Hà Nội.

4- “Giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe máy: Sớm có những chế tài mạnh”, tác giả Đại úy Lê Thị Thảo - Đội CSGT, Công an huyện Thanh Trì – Hà Nội.

5- “Lời kêu oan của... Rượu”, tác giả Ngô Thị Thanh – Trung tâm chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội số II Hà Nội, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

6- “Giảm thiểu ùn tắc giao thông: Lời giải từ ý thức làn đường”, tác giả Tiến Nguyên (Báo điện tử Dân trí).

7- “Xóa bỏ tư duy đi lại “từ cửa tới cửa”, tác giả Lê Thị Khánh Linh - Nghiên cứu sinh Khoa Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

8- “Lấy âm nhạc để đẩy lùi vấn nạn giao thông”, tác giả Trương Trung Hưng - xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội.

9- “Nghiệp dắt trẻ qua đường và Chuyện ông Thanh cứu thương”, tác giả Trần Thảo (Báo Kinh tế&Đô thị).

10- “Dí dỏm trong tuyên truyền luật giao thông của giới trẻ”, tác giả Vân Hằng (Báo Kinh tế&Đô thị).

11- “Đối thoại cùng trẻ để kiến tạo giao thông an toàn”, tác giả Tống Thị Như Hiển (Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
 Các tác giả nhận giải Khuyến Khích.

12- “Đừng để người lớn làm “gương xấu” cho trẻ”, tác giả Nguyễn Thị Trang - Tổng cục Đo lường chất lượng Việt Nam (Bộ KH&CN)

13- “Nâng chất lượng đào tạo để giảm tai nạn giao thông”, tác giả Huỳnh Hương Giang - Chuyên viên Ủy ban ATGT Quốc gia.

14- “Nên thu thuế xe tải lưu thông trong nội đô”, tác giả TS Trần Danh Lợi - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp KH&KT Hà Nội.

15- “Hãy nói “xin chào, xin lỗi”, tác giả Đỗ Phương Thảo – Giáo viên Tiểu học Thành Công B

16- “Giảm ùn tắc giao thông bền vững: Đầu tư cả về hạ tầng và ý thức”, tác giả Lê Hải Yến - Lớp 59B Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế quốc dân.

17- “Xử phạt người đi bộ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng: Cần thiết, nhưng không dễ thực hiện và Nên nhìn nhận theo một cách khác”, tác giả Vân Nhi (Báo Kinh tế&Đô thị).

18- “Đi xe buýt, tại sao không?”, tác giả Nguyễn Duy Khánh - Trường Trung cấp nghề số 10 - Bộ Quốc phòng

19- “Đừng để tai nạn đường sắt trở thành nỗi ám ảnh”, tác giả Thiếu uý Nguyễn Xuân Tú - Công an huyện Thanh Trì.

20- “Siết chặt quản lý xe đưa, đón học sinh, công nhân”, tác giả Lê Văn Giang - Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ GTVT.

21- “Xe đạp điện với giao thông xanh”, tác giả Nghiêm Mỹ Khanh - Lớp 6a6 Trường THCS Thanh Xuân.

22- “Giãn dân khỏi trung tâm để chống kẹt xe”, tác giả Dương Văn - P206 nhà A, tập thể Hồ Quỳnh, ngõ 88 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng.
 Các tác giả nhận giải Ba của cuộc thi.

Ông Trần Thanh Lâm – Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản – ban Tuyên giáo T.Ư và ông Nguyễn Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Ban tổ chức Chương trình đã trao giải cho các cá nhân đã đạt giải 3 của cuộc thi gồm: Đinh Quốc Thái (Ban Quản lý Dự án – Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội) với bài viết: Trong ngắn hạn làm sao để giảm thiểu ùn tắc giao thông; Nhà báo Vũ Dung và Mạnh Hưng (Báo Quân đội nhân dân) đã đạt giải 3 với loạt bài: Tạo đột phá cho giao thông công cộng; Tác giả Nguyễn Văn Dư - Chuyên gia tư vấn cao cấp DÁ cải thiện giao thông công cộng Hà Nội, với bài viết : Phát triển giao thông công cộng hiện đại: Giảm ùn tắc, bớt phương tiện cá nhân; Em Trần Khánh Linh- học sinh lớp 9E - Trường THCS Thạch Bàn, với bài viết:  Đừng đổ lỗi cho số phận; Trung úy Nguyễn Hữu Phước (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an Hà Nội) với bài viết: Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên: Không thể thiếu sự đồng hành của gia đình. 

 Hai tác giả đạt giải nhì.

Ông Vũ Văn Viện – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội và ông Trần Xuân Hà – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao giải cho 2 cá nhân xuất sắc gồm: Nhà văn Nguyễn Văn Học (báo Nhân dân), với 2 loạt bài: Giải bài toán ATGT cho học sinh, sinh viên, và Ẩn họa mất an toàn giao thông ở ngoại thành; Nhà báo Ngọc Hải (báo Kinh tế & Đô thị) với loạt bài: 10 năm thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm: Mừng về lượng, lo về chất.

 Tác giả Trần Minh Tú đến từ Công ty ALMEC (Nhật Bản) với loạt bài: ''Lấy xe buýt làm trọng tâm giao thông đô thị'' đã vinh dự đạt giải Nhất của cuộc thi.

Ông Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã lên sân khấu trao giải cho tác giả Trần Minh Tú đến từ Công ty ALMEC (Nhật Bản) với loạt bài: “Lấy xe buýt làm trọng tâm giao thông đô thị” đã vinh dự đạt giải Nhất của cuộc thi.

Kết thúc chương trình, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng BTC Chương trình phát động Chương trình Truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2018”.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ: Chúng ta vừa chứng kiến giờ phút tôn vinh các tác giả xuất sắc đạt giải Cuộc thi viết “ Vì an toàn giao thông thủ ðô 2017”. Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin chúc mừng các tác giả đạt giải; Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Trân trọng cảm ơn, lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND luôn quan tâm chỉ đạo sát sao; cảm ơn các sở ban ngành, quận huyện thuộc Thành phố; các nhà tài trợ: TCT vận tải Hà Nội, Tập đoàn Trường Hải, TCT đầu tư phát triển nhà Hà Nội, Tập đoàn Mai Linh, Công ty truyền thông Lửa Việt…các thành viên trong ban tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng giám khảo cuộc thi và đồng nghiệp báo chí đã đồng hành với cuộc thi viết Vì an toàn giao thông Thủ đô trong suốt 6 năm qua.

Tại buổi lễ hôm nay, chúng tôi trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Hùng- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, BTC sẽ tổng hợp những ý tưởng, đề xuất của các tác giả và tác phẩm đạt giải để kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục góp phần xây dựng văn hóa giao thông, cải thiện tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông của Thủ đô Hà Nội.

Năm 2018, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu giao thông, số lượng phương tiện và mức độ đa dạng của đối tượng tham gia giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo nên thách thức to lớn cho phát triển hạ tầng và công tác bảo đảm trật tự ATGT. Vì vậy, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã triển khai chương trình Năm An toàn giao thông 2017 có chủ đề chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em. Thành phố Hà Nội cũng đang triển khai Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030”.
  Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng BTC Chương trình phát động Chương trình Truyền thông ''Vì An toàn giao thông Thủ đô'' năm 2018”.

Để tiếp tục góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, cùng với các giải pháp quyết liệt của các cơ quan chức năng, được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2018". Với mục đích tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của pháp luật về an toàn giao thông; kịp thời biểu dương những hành động, những người điển hình trong việc bảo đảm an toàn giao thông, nhằm góp phần để người dân hiểu, đồng thuận và nâng cao ý thức pháp luật khi tham gia giao thông và thực hiện xây dựng văn hóa giao thông. 

Để chương trình truyền thông ngày càng tạo được sự lan tỏa rộng hơn trong xã hội, đáp ứng được yêu cầu thông tin truyền thông về lĩnh vực an toàn giao thông, Ban tổ chức đổi mới hình thức và nội dung tổ chức; tập trung vào giới trẻ, sinh viên, học sinh bằng cuộc thi trắc nghiệm trên internet để tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT; tăng cường tuyên truyền cổ động truyền thông trực quan, trực tuyến; vận hành, xuất bản trang điện tử chuyên đề GIAOTHONGHANOI để kịp thời phản ánh nhịp sống giao thông trên địa bàn thành phố.

Để chương trình được tổ chức thành công, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp vận tải và đặc biệt là nhân dân Thủ đô hãy chung tay hành động Vì an toàn giao thông, để tiếp tục vơi đi những nỗi đau về tai nạn giao thông; để những bức xúc về ùn tắc giao thông từng bước được giải quyết.

Với kết quả đạt được của chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” 6 năm qua, Ban tổ chức tin tưởng chương trình sẽ tiếp tục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng thành công văn hóa giao thông ở Thủ đô Hà Nội, thay mặt Ban tổ chức, tôi chính thức phát động Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2018".