Trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh và hàng thủ công mỹ nghệ tại Vạn Phúc

Bài và ảnh Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đẩy mạnh quảng bá và tiêu dùng sản phẩm hàng Việt, thúc đẩy các làng nghề phát triển bền vững, UBND quận Hà Đông đã tổ chức Tuần lễ trưng bày sinh vật cảnh và hàng thủ công mỹ nghệ 2019.

Nhiều sản phẩm hàng hóa thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại Vạn Phúc.
Theo đó, Tuần lễ được tổ chức tại làng nghề phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Tuần lễ đã thu hút hàng trăm gian hàng ở nhiều tỉnh, TP phía Bắc như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội…
Hầu hết các sản phẩm thuộc các làng nghề, với các sản phẩm đa dạng như: Đồ gỗ gia dụng, gỗ trưng bày phong thủy, bể cá bon sai, các sản phẩm đồ cổ - đồ xưa.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người tiêu dùng Thủ đô đã đến tham quan, mua sắm tại các gian trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là dịp nhiều người mua sắm về nhà mới, hoặc sắp đặt lại ngồi nhà trước dịp Tết nguyên đán.
Tuần lễ trưng bày sẽ diễn ra đến ngày 30/11.
Dưới đây là những hình ảnh về các sản phẩm được trưng bày tại Tuần lễ:
Nhiều người tham quan mua sắm.
 
 
 Gỗ mỹ nghệ được chế tác thành nhiều sản phẩm độc đáo gắn với đời sống của người dân.
 Nhiều mặt hàng gỗ phục vụ trong gian bếp, bàn ăn, uống nước.
 
 Các sản phẩm gỗ làm đồ thờ.
 Các sản phẩm gỗ để trưng bày theo phong thuỷ.
 Bộ salon gỗ.
 Các loại đồ cổ, đồ xưa.
 
 Bể cá bon sai.