Tại Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc tại Lào, Trung Quốc vẫn tiếp tục có các phát ngôn “quen thuộc” hứa hẹn cam kết sẽ xây dựng hòa bình, không ngừng nỗ lực tăng cường hợp tác khu vực, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực như những lần trước tại các diễn đàn khu vực cũng như quốc tế. Bất chấp một loạt các hành động cải tạo, xây dựng trái phép các đảo nhân tạo và gia tăng quân sự trong khu vực.
Một thành viên trong cuộc tập trận của Trung Quốc tại Biển Đông tháng 4/2016. |
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng tuyên bố, để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Trung Quốc và ASEAN, quân đội Trung Quốc hy vọng sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung với quân đội của các nước ASEAN ở Biển Đông trong tương lai gần.
Nhắc tới vấn đề Biển Đông, Chuẩn Đô đốc Quan Hữu Phi, Giám đốc Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế của Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố, cái gọi là tự do hàng hải ở Biển Đông mà một số nước thời gian gần đây thường nhắc đến là một phát ngôn sai lầm. “Phớt lờ” các hành động ngang ngược mà chính quốc gia này đã thực hiện trong thời gian vừa qua như tự ý đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ ngày 16/5 - 1/8 trong năm nay, ông Quan Hữu Phi vẫn khẳng định, hơn 100.000 tàu đi qua khu vực Biển Đông mỗi năm mà không có tuyên bố gặp phải bất kỳ trở ngại, khó khăn hoặc nguy hiểm nào. “Tự do hàng hải ở Biển Đông không bao giờ bị đe dọa”, Chuẩn Đô đốc Trung Quốc nói. Về vụ kiện ở Tòa Trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) với Philippines, ông Quan Hữu Phi nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc sẽ không chấp nhận tham gia vụ kiện và sẽ không thừa nhận bất kỳ kết quả nào sau vụ kiện.