Trung Quốc hy vọng đàm phán thương mại bình đẳng với Mỹ

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với Trung Quốc sẽ diễn ra trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen Wang cho biết nói thêm rằng ông hy vọng Trung Quốc và Mỹ có thể tìm cách thu hẹp sự khác biệt giữa hai bên thông qua đối thoại.
 Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen Wang phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/11.
Theo  kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối tháng này tại Buenos Aires, Argentina. Đây được cho là cơ hội để hai lành đạo Mỹ và Trung Quốc giải quyết những căng thẳng về thương mại giữa hai nước.
Thứ trưởng Wang bày tỏ mong muốn rằng cả Bắc Kinh và Washington có thể tìm được tiếng nói chung để giải quyết bất đồng thương mại.
Trước đó, hôm 22/11, Trung Quốc tuyên bố không thể chấp nhận những cáo buộc mới nhất của Mỹ về những hoạt động thương mại không công bằng.
Trong báo cáo cập nhật về cuộc điều tra trước đó về các hoạt động thương mại của Trung Quốc, hôm 20/11, Washington đã cáo buộc Bắc Kinh không thay đổi những hoạt động thương mại "không công bằng", cho rằng nước này "dường như còn có thêm những hành động bất hợp lý trong những tháng gần đây".
Bộ Thương mại Trung Quốc ngay lập tức chỉ trích báo cáo mới này trong cuộc họp báo ngày 22/11. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nhấn mạnh: "Mỹ đã thực hiện cái được gọi là báo cáo "cập nhật", đưa ra những cáo buộc mới với Trung Quốc mà hoàn toàn vô căn cứ và không màng tới thực tế. Trung Quốc không thể chấp nhận điều này".
Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh và Washington trả đũa lẫn nhau bằng cách liên tiếp áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của bên kia.
Đến nay, Mỹ đã áp thuế đối với khoảng 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc và Tổng thống Trump đã dọa tiếp tục sẽ áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 267 tỷ USD của Trung Quốc, nếu hai bên không thể đạt một thỏa thuận về thương mại.