Trung Quốc phản ứng trước chuyến thăm Đài Loan của chuẩn đô đốc Mỹ

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuẩn đô đốc Michael Studeman, phụ trách tình báo quân đội Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương đã có chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan (Trung Quốc).

Thông tin trên được xác nhận bởi 2 nguồn tin ẩn danh, trong đó có một quan chức Đài Loan (Trung Quốc), cho biết vị khách bất ngờ là chuẩn đô đốc Michael Studeman.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.
Theo trang web của Hải quân Mỹ, ông Studeman là quan chức phụ trách tình báo tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indopacom J2) của quân đội Mỹ. Trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng khẳng định sẽ có phản ứng lại chuyến thăm nói trên, đồng thời kiên quyết phản đối bất kỳ mối quan hệ quân sự nào giữa Đài Bắc và Washington, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên. 
Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả phải sử dụng vũ lực. Trung Quốc đã phản ứng giận dữ bằng cách điều tiêm kích áp sát Đài Loan sau chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar hồi tháng 8 và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach vào tháng 9.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần