Trung Quốc triệt phá đường dây bán vũ khí qua mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát quận Hà Bắc, Trung Quốc ngày 5/9 đã bắt giữ thêm 5 nghi phạm có dính líu tới một đường dây buôn bán vũ khí trực tuyến.

Trươc đó vào tháng 7, hai kẻ tình nghi, Liang và Ji đến từ hạt Ningjin tại thành phố Hình Đài đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, do có hành vi buôn bán vận chuyển vũ khí trên mạng.
Trung Quốc triệt phá đường dây bán vũ khí qua mạng - Ảnh 1
Theo đó, kể từ tháng 7 năm ngoái, hai kẻ này đã sản xuất trái phép các loại súng và thành phần của súng như cò và nòng súng để giao dịch buôn bán trên mạng.

Cụ thể, Liang được cho là đã thực hiện hơn 2.000 giao dịch mua bán vũ khí, tổng giá trị lên tới 1,4 triệu Nhân dân tệ (tương đương 220.360 USD) thông qua Alipay – một phương tiện thanh toán trực tuyến.

Mạng lưới phân phối vũ khí trên mạng này có khả năng thâm nhập sâu trên phạm vi hơn 30 tỉnh và thành phố của Trung Quốc bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Một số bằng chứng cho thấy có cả những giao dịch tới Đài Loan (Trung Quốc) và Hoa Kỳ.

Ngoài các nghi phạm bị bắt giữ, cảnh sát khu vực cho biết mạng lưới này có thể bao gồm hơn 500 đối tượng khác.