Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khảo sát “Tam nông” tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nội dung quan trọng trong chuyến công tác của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần này nhằm khảo sát, nắm tình hình thực tế tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Ban Kinh tế Trung ương, trong 06 ngày từ 28/7/2013 đến 2/8/2013, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng Đoàn và ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ  khảo sát  “Tam nông”  tại Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khảo sát mô hình cánh đồng mẫu lớn tại  tỉnh An Giang 

Nội dung quan trọng trong chuyến công tác của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần này nhằm khảo sát, nắm tình hình thực tế tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW (Khóa X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân và thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Thành uỷ Cần Thơ, lãnh đạo tỉnh uỷ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang và Long An.

Trong chương trình làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã trực tiếp đi khảo sát và tìm hiểu thực tế tại cánh đồng mẫu lớn của Công ty Bảo vệ thực vật An Giang; khảo sát cơ sở nuôi, chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Đồng Tháp; làm việc với Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang và thực tế nhà máy chế biến rau quả tại đây.

Chuyến công tác kéo dài 06 ngày của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã thành công tốt đẹp. Ban Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao; trong đó, tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, tổng hợp tình hình, tổ chức sơ, tổng kết thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Tại các địa phương, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã tìm hiểu, thảo luận với lãnh đạo các tỉnh, thành uỷ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay; đặc biệt tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Tam nông).

Ông Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về phát triển Tam nông. Đồng thời, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các địa phương cũng thảo luận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế  và tập trung phân tích, làm rõ tình hình hiện tại và nguyên nhân những khó khăn vướng mắc, đề xuất Trung ương một số hướng tháo gỡ. 

Phát biểu tại các buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương  Vương Đình Huệ cũng gợi mở nhiều vấn đề mà các địa phương có thể nghiên cứu áp dụng để góp phần thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương thời gian tới, trong đó có các giải pháp trọng tâm về tái cấu trúc lại nền nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, nhất là công nghệ sinh học trong nông nghiệp để tạo bước đột phá mới trong chương trình “Tam nông"; chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển mạnh kinh tế hợp tác theo mô hình hợp tác mới; xây dựng mô hình liên kết (liên kết 4 nhà, liên kết vùng…) trong sản xuất chuỗi giá trị trong sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực; các giải pháp chủ yếu đảm bảo an sinh xã hội để phát triển "Tam nông" theo hướng khai thác tốt lợi thế so sánh của mỗi địa phương…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nêu rõ: Qua  thực hiện, thực tiễn đã khẳng định, Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm xây dựng nông thôn mới; Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long là rất kịp thời, đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn, khẳng định chủ trương sáng suốt, hợp ý Đảng và lòng dân..., góp phần tạo ra sự chuyển biến to lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

Được biết, Ban Kinh tế Trung ương được tái lập ngày 28/12/2012 theo quyết định của Bộ Chính trị, với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đến nay, mới qua 6 tháng đi vào hoạt động, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bảo đảm hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban đã  hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu, nghiên cứu, thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian và chất lượng. 

Mới đây tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Ban, tham dự chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định: “…Ban Kinh tế Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng từng bước ổn định tổ chức hoạt động, khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm và các năm tiếp theo đến năm 2015, đảm bảo hiệu quả... Qua công tác nghiên cứu, thẩm định đã có những đề xuất có tính thực tiễn, khả thi, góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước...”.