Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo: Đông Anh chủ động, tập trung tiêm vaccine, xét nghiệm cộng đồng

Bài & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/9, Đoàn công tác số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị phương án mới nhằm nới rộng hoạt động sản xuất, kinh tế trên địa bàn.

Kiện toàn Ban chỉ đạo
Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, huyện đã kiện toàn lại bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch theo kế hoạch phân vùng cách ly mới từ ngày 6/9 vừa qua. Thành lập 5 tiểu ban trực tiếp giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm: Tiểu ban quản lý đảm bảo 3 an toàn tại nơi cư trú của Nhân dân, đơn vị, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các chợ, chuỗi cung ứng dịch vụ;
Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, tập trung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm, phù hợp diễn biến, tình hình dịch; Tiểu ban an sinh xã hội, tham mưu công tác đảm bảo an sinh xã hội đúng chỉ đạo của T.Ư, TP, huyện;
Tiểu ban xử lý tình huống, tham mưu xử lý tình huống dịch bệnh trên địa bàn; Tiểu ban Tham mưu, tổng hợp, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo ban hành kịp thời văn bản công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của T.Ư, TP và Thường vụ Huyện ủy. Trưởng các tiểu ban đều do Thường vụ Huyện ủy phụ trách.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
“Cùng với việc đẩy nhanh kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo, huyện vẫn đang tích cực kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch, chương trình vaccine. Đến nay, Đông Anh trở thành địa bàn có nguồn ủng hộ Quỹ vaccine lớn nhất TP Hà Nội. Các doanh nghiệp đã chuyển trên 10,7 tỷ đồng để mua vaccine và nguồn ký thác trong ngân hàng khoảng trên 106 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều viện trợ không hoàn lại, tài chính đã sẵn sàng chỉ chờ nguồn mua vaccine” - Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho hay.
Về diễn biến dịch bệnh, ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh  cho biết, từ ngày 26/8 đến nay, trên địa bàn ghi nhận thêm 26 ca dương tính với Covid-19 (F0), 21 F1 tại 2 ổ dịch: Thôn Lâm Tiên (xã Nguyên Khê) và bãi xe Thanh Hiền (xã Hải Bối). Lũy kế huyện có 282 F0, 1004 F1, đặc biệt từ ngày 4/8 đến nay huyện không ghi nhận thêm ca F0 mới ngoài cộng đồng.
Căn cứ mức độ nguy cơ, diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, huyện thống nhất xác định, phân chia thành 5 phân khu phòng chống dịch Covid-19. Phân khu 1: Kim Chung, Hải Bối, Võng La, Đại Mạch; Phân khu 2: Thị trấn Đông Anh, Uy Nỗ, 2 phân khu này áp dụng giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg và một số biện pháp ở mức cao hơn;
Phân khu 3: Mai Lâm, Đông Hội, Tàm Xá, Xuân Canh, Vĩnh Ngọc; Phân khu 4: Vân Hà, Liên Hà, Dục Tú, Thuỵ Lâm, Việt Hùng, Xuân Nộn, Cổ Loa; Phân khu 5: Nguyên Khê, Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội, Kim Nỗ, Tiên Dương, áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và một sốt biện pháp ở mức cao hơn đảm bảo phòng, chống dịch.
Đối với công tác tiêm vaccine, xét nghiệm cộng đồng, huyện đang tập trung cao nhất, hoàn thành tiêm chủng cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên theo đúng chỉ đạo, đảm bảo nhanh, gọn, đúng, đủ và an toàn. Triển khai 4 đợt lấy mẫu, từ ngày 8/8 đến nay với tổng số 133.021 mẫu (phát hiện 3 trường hợp dương tính), trong đó: 129.351 mẫu do TP hỗ trợ, 3.670  mẫu do huyện chủ động thực hiện.
“Huyện xây dựng kế hoạch tiêm 12 đợt đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, trong đó đang triển khai tiêm đợt 10, 11, 12. Huy động lực lượng y, bác sỹ tại các phòng khám y, dược tư nhân, lực lượng y tế học đường tham gia công tác tiêm chủng, xây dựng  hơn 80 dây tiêm, với khả năng tiêm cho trên 24.000 người/ngày. Lũy tích đến nay đã tiêm được cho 160.269 người” – ông Nguyễn Xuân Linh thông tin.
Cũng theo đại diện UBND huyện Đông Anh, ngoài việc tập trung vào phòng, chống dịch, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh, chuỗi cung ứng phục vụ nhu cầu người dân địa bàn huyện và TP. Từ ngày 6/9 đến nay, số lượng công nhân lao động được chấp thuận bổ sung phương án sản xuất an toàn đạt 83%. Đồng thời thẩm tra, phê duyệt hỗ trợ cho 15.734 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ 17 tỷ 321 triệu đồng.
Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh trong việc chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng, chống dịch và các phương án đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng hàng hóa tại địa bàn trong bối cảnh mới theo Chỉ thị 06, Chỉ thị 20 của Thành ủy và UBND TP, đặc biệt huyện đã sớm kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch.
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội thực hiện rất hiệu quả, ngoài việc khẩn trương phân bổ ngân sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 15 của Chính phủ và HĐND TP. Huyện tích cực vận động nguồn hỗ trợ khác, đặc biệt việc kêu gọi hỗ trợ máy móc, thiết bị học tập trực tuyến cho gần 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trước mắt từ nay đến hết 21/9 (hết thời gian giãn cách phân vùng theo Chỉ thị 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội), huyện Đông Anh cần phải xây dựng 2 phương án chi tiết: Trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và trường hợp được kiểm soát.
“Nhiệm vụ quan trọng nhất từ nay đến hết 21/9, Đông Anh phải tập trung tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng. Hai nhiệm vụ này huyện xin chủ động thực hiện và được Thường vụ Thành ủy thống nhất.
Nhưng quá trình triển khai, công tác tổ chức thực hiện, giãn cách phải đảm bảo nguyên tắc, tránh tập trung đông người, ưu tiên tiêm cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi” – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng cho rằng, trên quan điểm giữ an toàn dịch bệnh, nhưng huyện cần phải duy trì và xây dựng phương án nới rộng hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng hàng hóa... dựa trên tình hình thực tế tại địa bàn. Đặc biệt quan tâm đến phương án thu hoạch vụ lúa Hè Thu, vì còn khoảng hơn 10 ngày nữa là phải tổ chức thu hoạch, nếu thiếu nhân lực cần phải sớm bố trí, đề xuất hỗ trợ từ phía quân đội.
Huyện cần tiếp tục kiện toàn cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung; Bố trí lại hệ thống chợ dân sinh, nếu chợ nào không được duy trì hoạt động kiên quyết giải tán; Rà soát hệ thống nhà trọ công nhân trong khu dân cư, vì đây là nguồn lây bệnh có nguy cơ rất lớn trong cộng đồng. Thống nhất phương án vận hành, mức giá cho thuê nhà trọ với chủ đầu tư trong khu công nghiệp, nhằm hạn chế việc công nhân đi vào khu dân cư thuê nhà ở, trong khi các khu nhà ở công nhân chưa hoạt động hết công suất.
Cũng trong chương trình làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã đi kiểm tra thực tế công tác tiêm phòng vaccine đợt thứ 10, 11, 12 trên địa bàn huyện Đông Anh tại các khu dân cư và khu công nghiệp.