Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ trong phòng làm việc

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi xác định bị đột quỵ và tiến hành các biện pháp cấp cứu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi lập tức được chuyển ra Đà Nẵng để điều trị.

Sáng 1/7, nguồn tin của Kinh tế & Đô thị cho biết, ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã bất ngờ đột quỵ trong phòng làm việc.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 30/6, ông Tùng đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy mệt và bất ngờ gục xuống bàn. Ngay sau đó, ông Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.
Bác sĩ xác định nguyên nhân ban đầu có thể bị vỡ mạch máu não, huyết áp tăng lên rất cao. Sau khi tập trung cấp cứu, ổn định huyết áp, ông Tùng được chuyển ra Đà Nẵng ngay trong đêm tiếp tục điều trị.
Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đến sáng nay (1/7), ông Tùng vẫn đang hôn mê. Trưa cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận: “Bệnh nhân Phạm Thanh Tùng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã nhập viện vào tối 30/6 trong tình trạng đột quỵ não, xuất huyết não, hôn mê sâu đã được can thiệp cấp cứu, đang được thở máy, đang hồi sức”.
Được biết, ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 11/2019. Trước đó, ông Tùng giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.