Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên công bố điểm trúng tuyển lớp 10 năm 2020 - 2021

Oanh Trần - Minh Tốt - Thanh Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lớp chuyên Toán học và chuyên Tin học có điểm trúng tuyển cao nhất, đều là 20,50 điểm.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 - 2021.
Các thí sinh vào đường link của trường để tra cứu điểm thi của mình: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html
 
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1), cộng với điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm môn Ngữ văn không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đáp ứng điều kiện đạt từ 4,0 trở lên.
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ gửi thông báo trúng tuyển cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 1/8/2020 (thứ Bảy) tại trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn và http://hsgs.edu.vn
Nhà trường lưu ý: Các thí sinh trúng tuyển nếu nhập học vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thì không xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường THPT khác..
Năm nay, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào các lớp chuyên. Số lượng thí sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa cao nhất với tỷ lệ chọi 1/7,9, thấp nhất là tỷ lệ chọi của lớp chuyên Sinh với 1/4.
Theo TS Trương Thanh Tú - Phó Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm nay nhà trường nhận được 2.731 hồ sơ với 3.111 nguyện vọng. Trong đó, lớp chuyên Hóa 717 nguyện vọng, lớp chuyên Sinh 360 nguyện vọng.